Dự báo thời tiết 11/5: Hà Nội chiều và tối có mưa to, rất to. Nguy cơ lốc, sét.

Thứ hai, 11/05/2020, 05:58 AM

Dự báo thời tiết 11/5 cho biết, từ hôm nay Hà Nội và Bắc bộ giảm nhiệt. Hà Nội chiều và đêm có mưa to, rất lo, dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 11/5: Hà Nội chiều và tối có mưa to, rất to. Nguy cơ lốc, sét. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết 11/5: Hà Nội chiều và tối có mưa to, rất to. Nguy cơ lốc, sét. Ảnh minh họa

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 11/5 và tin cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Theo đó, hiện nay (11/5), bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc tiếp tục nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến ngày 12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ chiều nay đến ngày 12/5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến ngày 12/5 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là dự báo thời tiết 11/5 cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY 11/5/2020
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Những thông tin mưa dông, nắng nóng, dự báo thời tiết 11/5 và những ngày tới sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.

>>> Đọc thêm: Các bản tin dự báo thời tiết