Dự báo thời tiết 14/4: Hà Nội rét hơn hôm qua; Nam bộ có mưa rào, dông

Thứ ba, 14/04/2020, 07:34 AM

Bản tin dự báo thời tiết 14/4 cho biết, hôm nay Hà Nội tiếp tục hạ nhiệt nhẹ, nền nhiệt thấp nhất chỉ 14 độ C; trong khi đó Nam bộ có mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 14/4: Hà Nội rét hơn hôm qua; Nam bộ có mưa rào, dông

Dự báo thời tiết 14/4: Hà Nội rét hơn hôm qua; Nam bộ có mưa rào, dông

Bản tin dự báo thời tiết 14/4 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã được phát đi sáng nay. Theo đó, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ; Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ; Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Dưới đây là dự báo thời tiết 14/4 cho các khu vực khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên đây là một vài thông tin dự báo thời tiết 14/4 do chúng tôi tổng hợp lại.

Bài liên quan