Dự báo thời tiết 19/7: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt. Cảnh báo mưa lớn, mưa đá, lốc, sét ở Bắc bộ

Chủ nhật, 19/07/2020, 06:36 AM

Dự báo thời tiết 19/7 cho biết, hôm nay Thủ đô ngày vẫn nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt nhưng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết 19/7: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt. Cảnh báo mưa lớn, mưa đá, lốc, sét ở Bắc bộ

Dự báo thời tiết 19/7: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt. Cảnh báo mưa lớn, mưa đá, lốc, sét ở Bắc bộ

Bản tin dự báo thời tiết 19/7 và tin cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ đã được TT DBKTTV TƯ phát đi. Theo đó, niện nay (19/7), vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ở vùng núi Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay (19/7) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên từ đêm nay (19/7) đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (19/7) đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là dự báo thời tiết 19/7 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan