Dự báo thời tiết 23/3: Hà Nội mưa rào, dông rải rác; Nam bộ nắng nóng

Thứ hai, 23/03/2020, 06:18 AM

Bản tin dự báo thời tiết 23/3 đã thông tin tình hình mưa dông ở Hà Nội và nắng nóng ở Nam bộ.

Dự báo thời tiết 23/3: Hà Nội mưa rào, dông rải rác; Nam bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết 23/3: Hà Nội mưa rào, dông rải rác; Nam bộ nắng nóng

TTDBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 23/3. Theo đó, hôm nay, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ; Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực khác trên cả nước được dự báo thời tiết 23/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Bài liên quan