Dự báo thời tiết 4/3 và tin gió mùa Đông Bắc, mưa dông mới nhất

Thứ tư, 04/03/2020, 06:22 AM

Bản tin dự báo thời tiết 4/3 cho biết: Hà Nội hôm nay có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét thấp nhất chỉ 16 độ C.

Dự báo thời tiết 4/3 và tin gió mùa Đông Bắc, mưa dông mới nhất

Dự báo thời tiết 4/3 và tin gió mùa Đông Bắc, mưa dông mới nhất

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 4/3 và tin gió mùa Đông Bắc, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá Bắc Bộ, Bắc Trung bộ mới nhất. Theo đó, sáng sớm nay (04/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết 4/3 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to ; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ; vùng núi 16-19 độ,

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; phía Bắc từ trưa và chiều gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Bài liên quan