Dự báo thời tiết 9/12: Hà Nội nền nhiệt tăng nhẹ, ngày có nắng

Thứ tư, 09/12/2020, 05:48 AM

Dự báo thời tiết 9/12 cho biết, Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội hôm nay nền nhiệt đều tăng nhẹ, tuy nhiên vùng núi cao nhiều nơi vẫn rét đậm rét hại, có băng giá, sương muối với nền nhiệt dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết 9/12: Hà Nội nền nhiệt tăng nhẹ, ngày có nắng. Tranh minh họa: Phạm Bình Chương

Dự báo thời tiết 9/12: Hà Nội nền nhiệt tăng nhẹ, ngày có nắng. Tranh minh họa: Phạm Bình Chương

Dự báo thời tiết 9/12 đã được TT DBKTTV QG phát đi. Theo đó, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ; Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết 9/12 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22, phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.