Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (11-20/6): Thường có dông lốc, mưa đá, gió giật chiều tối và đêm

Thứ năm, 11/06/2020, 09:53 AM

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô ngày vẫn nắng nóng; chiều tối và đêm thường có mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (11-20/6): Thường có dông lốc, mưa đá, gió giật chiều tối và đêm

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (11-20/6): Thường có dông lốc, mưa đá, gió giật chiều tối và đêm

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 11/6 và tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ 11 đến 20/6. Theo đó, Ngày 11/6 chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 11-13/6 Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13-15/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 16-20/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bản chi tiết Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bản chi tiết Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết 11/6 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT 11/6
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bài liên quan