Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nam bộ có mưa rào, dông, lốc, sét; Hà Nội trời vẫn rét

Thứ hai, 13/04/2020, 06:47 AM

Dự báo thời tiết ngày 13/4 cho biết, hôm nay Nam bộ sẽ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13/4: Cảnh báo mưa dông buổi sáng tại Hà Nội, khu vực Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh...

Dự báo thời tiết 13/4: Cảnh báo mưa dông buổi sáng tại Hà Nội, khu vực Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh...

TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày 13/4 và tin gió mùa Đông Bắc mới nhất. Theo đó, sáng sớm nay (13/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo: Ngày hôm nay (12/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sáng nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau mưa giảm; các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ T.T.Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay gió đông bắc còn có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau gió giảm. Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vài nơi, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết ngày 13/4 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên đây là bản tin dự báo thời tiết ngày 13/4 do chúng tôi tổng hợp lại.

Bài liên quan