Dự báo thời tiết ngày 1/9: ATNĐ có thể mạnh lên thành bão số 5. Tiếp tục mưa lớn

Chủ nhật, 01/09/2019, 06:50 AM

Bản tin dự báo thời tiết ngày 1/9 cho biết, trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 năm 2019.

du-bao-thoi-tiet-ngay-19-atnd-co-the-manh-len-thanh-bao-so-5-tiep-tuc-mua-lon
Dự báo thời tiết ngày 1/9: ATNĐ có thể mạnh lên thành bão số 5. Tiếp tục mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 1/9 - Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Hồi 01 giờ ngày 01/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 5. Đến 01 giờ ngày 02/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. 

Bản tin dự báo thời tiết ngày 1/9 - tin mưa lớn ở Bắc, Bắc Trung bộ:

Hiện nay (01/9), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 07h ngày 31/8 đến 01h ngày 01/9 phổ biến 30-70mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (01/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội:  Ngày và đêm nay (01/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 02-06/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt).

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày 1/9 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
  Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 22-31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
  Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oCNhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
  Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oCNhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, phía Nam 30-33 oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oCNhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Tây Nguyên - dự báo thời tiết ngày 1/9
  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oCNhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC
Nam Bộ
  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oCNhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
  Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 26oCNhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Những thông tin về áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn ở bắc-trung bộ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin dự báo thời tiết ngày 1/9 tiếp theo. 

 

Siêu bão là gì và thế nào gọi là siêu bão?

Siêu bão là gì? Siêu bão là cách quy định của các Trung tâm khí tượng vùng hoặc khu vực nào đó đặt ra để chỉ cường độ rất mạnh của bão

 

Bão là gì? Bão hình thành và hoạt động như thế nào?

Bão là gì? Bão là hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra hậu quả không hề nhỏ và con người luôn phải chịu thiệt hại mà bão để lại