Dự báo thời tiết ngày 28/5: Hà Nội, Nam bộ ngày nắng, chiều tối trở đi mưa rào, dông

Thứ năm, 28/05/2020, 06:21 AM

Dự báo thời tiết ngày 28/5 cho biết, Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/5: Hà Nội, Nam bộ ngày nắng, chiều tối trở đi mưa rào, dông

Dự báo thời tiết ngày 28/5: Hà Nội, Nam bộ ngày nắng, chiều tối trở đi mưa rào, dông

Bản tin dự báo thời tiết ngày 28/5 với những thông tin cảnh báo mưa dông diện rộng cho biết: Sáng sớm nay , do ảnh hưởng rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 27 đến 01h ngày 28 như: Sìn Hồ 13mm, Mường Lay 12mm, SaPa 35mm,…).

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (28/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày 28/5 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.