Dự báo thời tiết ngày mai 11/8, đêm nay 10/8 và bản tin mưa lớn ở Bắc bộ đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Dự báo thời tiết ngày mai 11/8 và bản tin mưa lớn ở Bắc bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 11/8 và bản tin mưa lớn ở Bắc bộ

Theo đó, đêm qua và sáng nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 09/8 đến 13 giờ ngày 10/8) như: Si Pa Phìn (Điện Biên) 71.8mm, Mường Lay (Điện Biên) 81.8mm, Mai Sơn (Sơn La) 72.6mm, Thành Phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) 113.9mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 83.0mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 84.6mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 83.0mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 71.6mm, …

Dự báo: Do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5000m hoạt động mạnh dần nên từ nay (10/8) đến sáng ngày 12/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-180mm, riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 200mm (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (10/8) đến sáng 12/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Dưới đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay 10/8, ngày mai 11/8 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; riêng phía Bắc 33-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đăc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Bình Thuận 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.