Dự báo thời tiết ngày mai 14/11: Hà Nội trời rét; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào

Thứ tư, 13/11/2019, 18:12 PM

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai 14/11 cho biết: Đêm và sáng sớm, Hà Nội có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Trời trở rét.

du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-1411-ha-noi-troi-ret-dem-va-sang-som-co-mua-mua-rao
Dự báo thời tiết ngày mai 14/11: Hà Nội trời rét; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa: Zing.vn

Bản tin gió mùa Đông Bắc chiều tối hôm nay và dự báo thời tiết ngày mai 14/11 của TT DBKTTV TƯ đã cập nhật những tin tức mới nhất. Theo đó, chiều nay (13/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Dự báo: Trong đêm nay và ngày mai (14/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.                    

Thời tiết Hà Nội: Đêm nay và sáng sớm mai (14/11), có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời trở rét.

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai 14/11 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
  Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16-19 độ, có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22-25 độ, riêng Điên Biên và Lai Châu 26-29oC
Phía Đông Bắc Bộ
  Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15-18 độ, vùng núi 12-15oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
  Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18-21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
  Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30oC
Tây Nguyên
  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độoC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27-30 độ, có nơi trên 30 oC
Nam Bộ
  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33 độ, có nơi trên 33 độoC
Hà Nội
  Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16-19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-14-11-ha-noi-troi-ret-dem-va-sang-som-co-mua-mua-rao-141646.html