Dự báo thời tiết ngày mai 15/3: Hà Nội chuyển lạnh, thấp nhất 18 độ C

Thứ bảy, 14/03/2020, 18:28 PM

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai 15/3, đêm nay 14/3 cho biết: không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ. Hà Nội nền nhiệt giảm xuống thấp nhất 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 15/3: Hà Nội chuyển lạnh, thấp nhất 18 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai 15/3: Hà Nội chuyển lạnh, thấp nhất 18 độ C. Ảnh minh họa

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày mai 15/3, đêm nay 14 và tin gió mùa Đông Bắc mới nhất. Theo đó, chiều nay (14/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (15/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ.Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội: Không mưa. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai 15/3, đêm nay 14/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng khu Điện Biên và Lai Châu 25-28 độ, có nơi trên 28.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng vùng đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan