Dự báo thời tiết ngày mai 20/2: Hà Nội mưa phùn, sương mù, rét

Thứ tư, 19/02/2020, 17:59 PM

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai 20/2, đêm nay 19 cho biết: Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa phùn, sương mù về đêm và sáng sớm. Trời rét.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2: Hà Nội mưa phùn, sương mù, rét

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2: Hà Nội mưa phùn, sương mù, rét

TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày mai 20/2 và đêm nay 19. Theo đó, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ; Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ; trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2, đêm nay 19 cho khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20 - 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới:

du bao 3 ngay

Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết ngày mai 20/2, đêm nay 19 do chúng tôi tổng hợp lại. 

Bài liên quan