Dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết (29/1/2020): Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm

Thứ ba, 28/01/2020, 18:45 PM

Bản tin dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết Canh tý, tức ngày 29/1/2020 cho biết: Thủ đô có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ cao nhất chỉ 15-17 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết (29/1/2020): Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết (29/1/2020): Hà Nội mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết (tức 29/1/2020) và đêm nay mùng 4 cho các khu vực trên cả nước. Theo đó, các khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ vẫn còn rét, có mưa, nhiều nơi rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nam bộ không mưa, ngày nắng, nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C. 

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết ngày mai mùng 5 Tết (29/1/2020) và đêm nay (28/1/2020):

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ đêm 28-29/01 (đêm 04-05 Tết): Có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 20-22 độ; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 28-29/01 (đêm 04-05 Tết): Có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ; nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Trời rét đậm.

Khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận

Từ đêm 28-29/01(đêm 04-05 Tết): Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam ít mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 24 -27 độ; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; phía bắc đêm và sáng trời lạnh. 

Khu vực Tây Nguyên

Từ đêm 28-29/01 (đêm 04-05 Tết): Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 28-29/01 (đêm 04-05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.