Dự báo trên các sông suối ở Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ

Thứ năm, 29/08/2019, 12:53 PM

Theo dự báo, trên các sông suối ở Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dao động trên báo động I.

du-bao-tren-cac-song-suoi-o-thua-thien-hue-se-xuat-hien-mot-dot-lu
Dự báo bão số 4 sẽ vào đất liền.

Trưa ngày 29/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi công điện số 02/CĐ-PCTT.

Cụ thể, theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế, hồi 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 130km về phía Đông Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 10 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60- 75km/giờ), giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên từ hôm nay đến hết ngày 31/8 tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 29/8 đến hết ngày 31/8/2019 phổ biến từ 150 – 300mm, có nơi lớn hơn. Vùng biển từ chiều tối ngày 29/8 có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, sau tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh; Sóng biển cao từ 2 - 4m.

Trên các sông suối ở Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dao động trên BĐ1; Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng của Thừa Thiên Huế Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban ngành trong tỉnh triển khai các nội dung.

du-bao-tren-cac-song-suoi-o-thua-thien-hue-se-xuat-hien-mot-dot-lu
Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 12/CĐ-TW ngày 27/8/2019 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPSCTT và TKCN; Công điện số 13/CĐ-TW ngày 28/8/2019 của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai và TKCN; Công điện số 01/CĐ-PCTT ngày 28/8/2019 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, đầm phá; thông báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng dẫn tổ chức neo đậu tàu thuyền tại vị trí an toàn tránh va trôi.  

Các địa phương rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển; vùng thấp trũng, khu vực bị  ngập úng đô thị để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết; thu hoạch các diện tích nuôi trồng thủy sản.

Chủ đầu tư các công trình đang thi công dở dang: giao thông, thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công trình ven biển, đầm phá khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển báo, lực lượng ứng trực, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Công ty Điện lực tỉnh tổ chức ứng trực bảo đảm an toàn hệ thống điện lưới.

Các chủ công trình hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện tổ chức trực ban theo dõi, quan trắc diễn biến của mưa lũ, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Công ty TNHHNN MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương, tổ chức ứng trực tại các vị trí trên đê, đập, sẵn sàng mở cống tháo úng, đẩy bèo; tổ chức đấu úng cho diện tích lúa Hè Thu chưa thu hoạch xong.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.

 

Tin bão mới nhất ngày 28/8: Vào Biển Đông, thành bão số 4 và tiếp tục mạnh thêm

Tin bão mới nhất ngày 28/8 cho biết: sáng sớm nay, cơn bão Podul sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2019.

 

Mưa lũ sau bão số 4 làm 12 người chết và mất tích

Tính đến hết ngày 18/8, đã có 10 người chết, 2 người mất tích và hơn 2.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ sau cơn bão số 4.

 

Quảng Bình cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, các cửa sông từ 12h ngày 29/8

Để phòng chống cơn bão số 4, tỉnh Quảng Bình yêu cầu kiểm soát chặt chẽ không để tàu ra khơi đánh bắt hải sản, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, các cửa sông từ 12h ngày 29/8 cho đến khi bão tan.