Dù bỏ chặn tài khoản của Trump, Facebook khuyên nhân viên không mặc đồng phục ra đường

Thứ ba, 19/01/2021, 09:30 AM

Sau động thái khóa tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Facebook kêu gọi nhân viên tránh mặc quần áo mang thương hiệu của công ty ở nơi công cộng.

Facebook bỏ chặn tài khoản Tổng thống Trump nhưng thay đổi chức danh của ông từ ngày 15/1.

Facebook bỏ chặn tài khoản Tổng thống Trump nhưng thay đổi chức danh của ông từ ngày 15/1.

Theo The Information, sau loạt sự kiện gần đây, lực lượng an ninh đã khuyến cáo mọi người không nên mặc hoặc mang các sản phẩm có thương hiện Facebook vào thời điểm này. Đây là bản ghi nhớ được gửi trong nội bộ Facebook cho hơn 56.600 nhân viên. Người phát ngôn của Facebook hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Lời khuyến cáo này được đưa ra sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hôm 6/1 của hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm một sĩ quan cảnh sát quốc hội cùng hàng chục người bị thương.

Ngay sau đó, với lý do "sử dụng nền tảng mạng xã hội để kích động bạo lực nhằm vào chính quyền được bầu cử một cách dân chủ", Facebook đã “tuýt còi” tài khoản của Trump. Cụ thể, Mark Zuckerberg đã khóa vô thời hạn tài khoản của Trump, và xóa mọi bài viết có liên quan đến chiến dịch "Stop the Steal" với cáo buộc phe Dân chủ gian lận bầu cử.

Theo đó, các nền tảng mạng xã hội khác, trong đó có Twitter, YouTube và SnapChat, cũng đã áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế nội dung, tài khoản có liên quan đến Tổng thống Trump.

Phản ứng trước việc Tổng thống Trump bị khóa tài khoản, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, lên tiếng chỉ trích lệnh cấm của các mạng xã hội. Trong một tuyên bố ngày 11/1, người phát ngôn của nữ Thủ tướng ông Steffan Seibert cho biết việc các công ty mạng xã hội không “ủng hộ” những nội dung kích động bạo lực là đúng và có thể gắn nhãn cảnh báo như những gì đã làm trước đây đối với một số dòng trạng trái của Tổng thống trump.

Tuy nhiên, người phát ngôn của bà Merkel nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận là “quyền cơ bản của con người”, có thể được luật pháp can thiệp chứ không do quyết định của những người đứng đầu các công ty nền tảng xã hội.

Đến ngày 15/1, hai nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram ngày 15/1 đã bỏ chặn các tài khoản của Tổng thống Donald Trump.

Theo đài Sputnik, trên mô tả chức danh đối với tài khoản của Tổng thống Trump, Facebook đã không còn công nhận ông là “Tổng thống Mỹ” mà thay vào đó là “ứng viên chính trị” (political candidate). Về mặt luật pháp, ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ cho đến ngày 20/1, khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức.