Dự đoán của nhà khoa học Harvard về Covid-19

Thứ ba, 25/02/2020, 08:54 AM

Marc Lipsitch, nhà dịch tễ học của Đại học Harvard, dự đoán Covid-19 sẽ khó ngăn chặn và trong vòng một năm, bệnh dịch sẽ ảnh hưởng tới đa số nhân loại, tờ Atlantic ngày 25/2 đưa tin.

Covid-19 sẽ lây nhiễm tới rất nhiều người trên thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Covid-19 sẽ lây nhiễm tới rất nhiều người trên thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Mặc dù cho rằng Covid-19 có thể lây tới đa số dân số thế giới, Marc Lipsitch cho rằng mọi người đừng quá hoảng hốt.

Theo Marc Lipsitch, phần lớn trong số các bệnh nhân sẽ không bị bệnh nặng, thậm chí không có triệu chứng nào. Đây là những điều đã xảy ra đối với nhiều người dương tính với Covid19.

Đó cũng chính là lý do ông nghĩ chủng virus corona mới không thể ngăn chặn được. Các chủng virus gây bệnh SARS, MERS và cúm gia cầm cuối cùng có thể bị kiềm chế vì chúng mạnh hơn và có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Trong khi đó, chủng virus corona gây ra bệnh Covid-19, có thể không có triệu chứng, hoặc bị bệnh rất nhẹ, nên có nhiều khả năng mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường. Mặt trái là nó trở nên khó theo dõi và ngăn chặn hơn.

Theo nghĩa đó, nó tương tự như bệnh cúm, cũng có thể gây tử vong, nhưng phần lớn tự khỏi mà không tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Theo The Atlantic, Lipsitch không phải là người duy nhất dự đoán như vậy. Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng Covid-19 cuối cùng sẽ biến thành một căn bệnh theo mùa mới.

Tính đến sáng 25/2, thế giới có gần 80.000 người mắc bệnh, trong số đó 2.628 người tử vong vì Covid-19.

Bài liên quan