Du khách trên du thuyền cập cảng Campuchia nhiễm virus corona

Chủ nhật, 16/02/2020, 07:00 AM

Ngày 15/2, Bộ Y tế Malaysia vừa cho biết, một công dân Mỹ đến nước này sau khi rời du thuyền Westerdam đã bị chẩn đoán nhiễm virus corona mới (COVID-19).

Thủ tướng Hun Sen của Campuchia ra tận tàu Westerdam để chào đón những hành khách trên tàu này cập cảng.

Thủ tướng Hun Sen của Campuchia ra tận tàu Westerdam để chào đón những hành khách trên tàu này cập cảng.

Bệnh nhân người Mỹ 83 tuổi vừa được xác định nhiễm virus COVID-19 (virus corona) nằm trong số các hành khách trên du thuyền MS Westerdam vừa cập cảng ở Campuchia một ngày trước đó sau khoảng 2 tuần lênh đênh trên biển vì 5 nơi không tiếp nhận.

Theo hãng tin Reuters, đây là hành khách đầu tiên của tàu Westerdam dương tính với virus corona. Sau khi con tàu được cho cập cảng tại Campuchia hôm 13/2, người phụ nữ Mỹ đã bay tới Malaysia hôm 14/2. Chồng của bà có kết quả âm tính với virus, theo tuyên bố từ Bộ Y tế Malaysia, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm tại bệnh viện Sungai Buloh,  ở Kuala Lumpur. 

Có 145 hành khách từ du thuyền Westerdam bay tới Malaysia. Tuy nhiên, cặp vợ chồng người Mỹ là những người duy nhất có triệu chứng nhiễm bệnh.

Tàu Westerdam, do công ty Carnival Corp Holland America điều hành, cập cảng Sihanoukville của Campuchia hôm 13/2 sau khi bị năm nơi từ chối vì lo ngại hành khách có thể nhiễm virus corona.

Tàu Westerdam chở 1.455 hành khách và 802 người thuộc thủy thủ đoàn. Con thuyền đã phải lênh đênh hai tuần trên biển vì bị "hắt hủi" trước khi cập cảng ở Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đích thân ra cảng, bắt tay và tặng hoa cho hành khách cùng các thành viên thủy thủ đoàn khi họ bước xuống tàu.

Sau khi con tàu cập cảng, bà Or Vandine, một người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia cho biết có 20 hành khách có triệu chứng bệnh cúm, tiêu chảy và đau bụng.

Người phát ngôn cũng xác nhận những người này đã trải qua xét nghiệm COVID-19. Các mẫu thu được đã đưa tới Viện Pasteur ở Phnom Penh. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng sau đó nói rằng 20 hành khách này đều âm tính với virus corona chủng mới.

Hiện còn gần 300 hành khách vẫn còn ở trên tàu Westerdam, theo một đại diện giấu tên của công ty Holland America.

Công ty này cho biết hành khách được lên lịch trình chuyển qua Phnom Penh và Kuala Lumpur để bay về nước, nhưng không phải tất cả hành khách đều chọn tuyến đường đó.

Ngoài Westerdam, nhiều du thuyền khác ở châu Á cũng rơi vào tình trạng bị "quay lưng", trong đó phải kể đến tàu Diamond Princess. Du thuyền được coi là ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc. Tính đến ngày 15/2, con thuyền có 285 hành khách nhiễm virus corona và vẫn bị cách ly ngoài khơi Yokahama, Nhật Bản.

Bài liên quan