Người Hồng Kông đuổi du khách Trung Quốc đại lục vì muốn yên bình

Thứ hai, 04/02/2019, 09:42 AM

Tờ South China Morning Post ngày 3/2 cho hay, nhiều người Hồng Kông đang biểu tình đòi đuổi du khách Trung Quốc đại lục vì muốn có cuộc sống yên bình.

du khách Trung Quốc
Những người Hồng Kông phản đối du khách Trung Quốc đại lục.

Ngày 3/2, nhiều người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối những người mua sắm hay những du khách Trung Quốc đại lục.

Cuộc biểu tình diễn ra vào những ngày sát Tết Nguyên đán khi nhiều gia đình Trung Quốc tới Hồng Kông mua sắm. Nhiều xe buýt chở du khách Trung Quốc tiếp tục di chuyển qua lại Tuen Mun, một thị trấn cách cửa khẩu biên giới Vịnh Thâm Quyến khoảng 20 phút lái xe.

nguoi-hong-kong-duoi-du-khach-trung-quoc-dai-luc-vi-muon-yen-binh
Một du khách Trung Quốc giữa nhân viên an ninh và người biểu tình.

Một nhóm gồm 10 nhà hoạt động đã tập trung tại bến xe buýt xuyên biên giới này và kêu gọi du khách mua sắm ở ngay Trung Quốc đại lục thay vì tới Hồng Kông.

“Xin vui lòng ngừng đến Hồng Kông”, các nhà hoạt động từ Nhóm Quan tâm Chính sách Dân số và Mạng lưới cộng đồng Tuen Mun kêu gọi. Cuộc biểu tình kéo dài hai giờ tương đối ôn hòa với những tấm biển kiểu như “Người Hồng Kông không chào đón người Trung Quốc”.

nguoi-hong-kong-duoi-du-khach-trung-quoc-dai-luc-vi-muon-yen-binh
Một biểu ngữ phản đối du khách Trung Quốc khi họ đang lên một xe buýt ở Tuen Mun.

Một người Hồng Kông có tên Lance Yan Pui-lam cho biết anh đã sống ở Tuen Mun hơn 30 năm và chứng kiến dòng người mua sắm ở đại lục khiến thị trấn Tuen Mun trở nên quá đông đúc, khiến tiền thuê nhà tăng vọt.

“Họ đã mang đến sự phiền toái rất nghiêm trọng cho cả cộng đồng. Chỉ có những người cho thuê nhà và doanh nghiệp được hưởng lợi từ lượng khách du lịch tăng. Người dân thường không được lợi ích gì mà phải gánh chịu hậu quả tiêu cực”, Lance Yan Pui-lam nói.

Roy Tam Hoi-pong, thành viên của nhóm quan tâm chính sách, đã trích dẫn số liệu chính thức mới nhất về khách du lịch để chứng minh mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Năm ngoái, lượng khách du lịch của Hồng Kông đạt mức cao kỷ lục 65,1 triệu người, với 78% là người Trung Quốc đại lục.

Tam cho biết có khoảng 140.000 du khách Trung Quốc đại lục tới Hồng Kông mỗi ngày, tương đương với mỗi 18 quận của thành phố phải đón gần 8.000 du khách Trung Quốc mỗi ngày.

“Chúng ta làm thế nào để có không gian hấp thụ tất cả những người này?”, ông đặt câu hỏi.

Các nhóm kêu gọi chính phủ hạn chế hơn nữa số lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục để một người chỉ có thể đến thăm thành phố 6 tháng một lần.

Tâm lý không thích du khách Trung Quốc đại lục đang hồi sinh ở nhiều quận đông đúc Hồng Kông như Tung Chung, Sheung Shui và thành phố Cửu Long, khiến chính phủ phải tìm cách chuyển hướng du khách sang các quận khác.

Nancy Chan Nok-yan, một sinh viên 21 tuổi sống ở Tuen Mun, cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ yếu phục vụ du khách đại lục đã chiếm trung tâm mua sắm và đường phố của thị trấn, khiến người dân địa phương phải vật lộn để mua những gì họ cần.

Chan đồng ý rằng chính phủ nên kiểm soát số lượng khách du lịch đại lục.

Yu Jianwei, từ Bắc Kinh đến Hồng Kông cùng vợ và con trai, nói rằng ông hiểu một số người Hồng Kông cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng, nhưng họ nên tìm giải pháp với chính phủ, thay vì trút giận lên người đại lục.

“Nếu một ngày nào đó, Hồng Kông đóng cửa biên giới (với đại lục), Hồng Kông sẽ chết đói trong một ngày. Các bạn sẽ lấy nước và rau ở đâu?”, Yu đặt câu hỏi.

 

Hong Kong miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam

Chính quyền Hong Kong tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam khi đi công tác thực hiện các chức năng ngoại giao và công vụ.

 

Rất khó khăn trong việc dập đám cháy trên tàu dầu Việt Nam ngoài khơi Hong Kong

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, đội cứu hỏa gặp khó khăn khi xử lý vụ cháy tàu Aulac Fortune do nhiệt độ cao và không rõ trên tàu có vật liệu dễ cháy hay không.

 

Tàu chở dầu có cờ Việt Nam cháy dữ dội ngoài khơi Hồng Kông

Cảnh sát cho biết ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ cháy tàu chở dầu và hóa chất treo cờ Việt Nam ở ngoài khơi đảo Lamma, Hồng Kông ngày 8/1, South China Morning Post đưa tin.