Dự kiến điều máy bay thả lương thực tiếp tế 200 công nhân thủy điện Đak Mi 2 bị mắc kẹt

Thứ năm, 29/10/2020, 17:31 PM

Cùng với việc tìm kiếm người bị sạt lở đất, tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) còn đang có 200 công nhân thủy điện Đak Mi 2 bị mắc kẹt, dự kiến điều máy bay thả lương thực.

Tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) còn đang có 200 công nhân thủy điện Đak Mi 2 bị mắc kẹt.

Tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) còn đang có 200 công nhân thủy điện Đak Mi 2 bị mắc kẹt.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đang đưa lực lượng lên huyện Bắc Trà My để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn). 

Theo báo Người Lao Động hiện tại đường từ trung tâm huyện Phước Sơn vào xã Phước Lộc đã bị chia cắt nhiều đoạn, nhiều cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, nước lũ chảy xiết không thể lội qua được. Các lực lượng chức năng đang chuyển hướng tìm cách thông đường từ xã Phước Kim, Phước Thành để tiếp cận sang khu vực sạt lở tại xã Phước Lộc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, hiện tại 200 công nhân đang thi công công trình thủy điện Đak Mi 2 đang bị mắc kẹt bên kia dòng sông Đak Mi (huyện Phước Sơn). Các công nhân bị mắc kẹt theo từng tốp khác nhau và hiện đang "kêu cứu" vì bị thiếu lương thực. Các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn đang đưa lương thực đến bên này sông Đak Mi để tiếp tế cho các công nhân nhưng đang gặp một số khó khăn. 

Hiện nay, phương án đưa ra là có thể dùng dây cáp để đưa lương thực sang bên kia sông cho các công nhân bị mắc kẹt nhưng chưa biết có thể thực hiện được hay không. "Trong trường hợp xấu nhất thì buộc phải đề xuất Bộ Quốc phòng điều máy bay thả lương thực xuống cho các công nhân. Hiện nay, các công nhân vẫn an toàn nhưng bão số 10 sắp đổ bộ thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Tỉnh Quảng Nam đang lên các phương án để đảm bảo sự an toàn cho các công nhân" – ông Hà thông tin.

Sáng nay, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức cuộc họp về triển khai lực lượng, phương tiện giúp các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả bão số 9.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 9, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đến gần 1h sáng nay (29/10), tàu của lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận và cứu được 14 ngư dân tàu cá BĐ98658TS của tỉnh Bình Định gặp nạn.

quangnam34

Cũng trong ngày 29/10, máy bay của Lữ đoàn 954 (Quân chủng Hải quân) tiếp tục tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định mất tích trên tàu BĐ96388TS và BĐ97469TS gặp nạn. Đồng thời, huy động các lực lượng đóng quân trên đảo và các tàu sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của ngư dân.

Tại tỉnh Quảng Nam, Sở Chỉ huy tiền phương báo cáo trao đổi trực tiếp với tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5. Lực lượng công binh với các trang bị, phương tiện được điều động để tìm kiếm những người dân đang bị vùi lấp tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi ngheo báo cáo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu với trách nhiệm cao nhất, các lực lượng phải khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn người dân. Công tác bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, trong đó tăng cường hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển và tại Nam Trà My, Quảng Nam.

Lực lượng Quân khu 5 rà soát lại kế hoạch huy động phương tiện cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn hiệu quả, an toàn. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng bám sát tình hình, nâng cao tính dự báo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động các phương án về phòng, chống thiên tai, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho nhân dân và bộ đội. Các cơ quan, đơn vị trong khu vực bị ảnh hưởng mưa bão, nhanh chóng rà soát thiệt hại, bổ sung vật chất phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bài liên quan