Du lịch Phú Yên: Ăn và chơi như thế nào để 'bao vui'

Chủ nhật, 14/06/2020, 07:00 AM

Du lịch Phú Yên không chỉ có những bãi biển xanh thẳm mà còn là vùng đất hoa vàng cỏ xanh và những món ăn 'bao ngon, bao rẻ' của dải đất miền Trung.

Du lịch Phú Yên không chỉ có eo gió và bãi biển xanh đâu các bạn nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá những địa điểm thú vị sau của Phú Yên.

Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

Du lịch Phú Yên: Những điểm đến thú vị

- Kè chắn sóng Xóm Rớ: Kè chắn sóng phủ đầy rêu xanh là điểm đến ưa thích của các bạn trẻ.

- Cầu Ông Cọp: vốn có tên là cầu Tuy An hay cầu Bình Thạnh. Đây là cây cầu gỗ dài nhất ở nước ta hiện nay với kết cấu cầu đơn sơ. 

Đảo Điệp Sơn: Đảo Điệp Sơn bao gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Vân Phong. Ngoài nét hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên và làn nước trong xanh, nơi đây còn sở hữu con đường đi trên biển uốn lượn nổi tiếng.

Núi Ông: Còn có tên khác là Núi Đá Bia hay là Thạch Bi Sơn. Tại đây không chỉ có khung cảnh thiên nhiên của non nước hùng vĩ, mà còn có 1 bia đá lớn mà dường như đứng từ phía xa cũng có thể thấy nó hiên ngang nổi bật giữa nền núi non xanh ngắt.

Cầu ông Cọp

Cầu ông Cọp

Đập Đồng Cam: Nằm phía Tây huyện Phú Hòa, đập Đồng Cam có chiều dài 688m với hai kênh dẫn nước là kênh Chính Bắc và kênh Chính Nam mang lại nước tưới tiêu cho cả vùng lúa Tuy Hòa rộng lớn.

Đập Tam Giang: là một trong số các công trình thủy lợi quan trọng của Phú Yên. Nó không chỉ giúp điều tiết nước, mà với du lịch, đây cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp, đưa đến cho du khách các khung hình đầy ảo diệu.

Vịnh Vũng Rô: Quang cảnh Vũng Rô hiền hòa, làn nước trong xanh như ngọc và nơi neo đậu của rất nhiều thuyền bè. Ven bờ biển có nhiều bãi cát mịn và đẹp, trong lòng vịnh cũng là nơi cư ngụ của rất nhiều loài thủy sinh. 

Bãi Điệp Sơn.

Bãi Điệp Sơn.

Cù lao Mái Nhà: Nơi này được ví như là hòn đảo hoang Robinson của Phú Yên, được các đảo và dãy núi khác che chắn nên không có nhiều người biết tới. Cũng vì thế mà nơi đây còn rất vắng vẻ và vẫn giữ nguyên vẹn được nét hoang sơ đầy quyến rũ.

Bãi Môn: Bãi biển này nằm giữa 2 ngọn núi lớn nên tạo thành hình dáng vòng cùng đặc biệt. Không những thế, nơi này còn rất phù hợp cho gia đình có trẻ em nữa đấy vì bãi biển này không giống và không có sóng lớn như ở những nơi khác.

Nhà thờ Mằng Lăng: Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35 km về phía Bắc, Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam.

Cao nguyên Vân Hòa: Cao nguyên Vân Hòa thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên và nằm ở độ cao 400m. Địa hình đồi núi với nắng, gió và cả sương mù, bạt ngàn cây xanh sẽ khiến bạn cảm giác như mình đang lạc vào một Đà Lạt khác. 

Ghềnh Đá Đĩa

Ghềnh Đá Đĩa

Ghềnh Đá Đĩa: Thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách tới du lịch Phú Yên.

Gành Đèn: Cách Ghềnh Đá Đĩa không xa, gành Đèn cùng ngọn hải đăng Gành Đèn nằm trên tầng đá nhấp nhô. Nơi đây độc đáo bởi khung cảnh của những tảng đá lớn nhỏ nằm chồng lên nhau, tạo lên một khung cảnh hoang sơ.

Tháp Nhạn: Tháp Nhạn thuộc thành phố Tuy Hòa, gần bên bờ bắc sông Đà Rằng và quốc lộ 1A, đây là nơi thờ cúng thần linh của người Chăm Cổ.

Bãi Xép: Nằm ở phía bắc thành phố Tuy Hòa, dài khoảng 500m, Bãi Xép là một địa điểm đẹp, hoang sơ và bình yên đến thổn thức. Nổi lên sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Ghềnh Đèn.

Ghềnh Đèn.

Hòn Chùa: Cách đất liền khoảng 7km. Không giống với những hòn đảo tràn ngập cây xanh khác, Hòn Chùa lại có khá ít cây lớn mà chỉ có những bụi cây thấp.

Đầm Ô Loan: cách thành phố Tuy Hoà 22km, là một điểm du lịch Phú Yên có tiếng từ lâu đời. Ô Loan đẹp nhất trong những khoảnh khắc ngày tàn, khi mà hoàng hôn buông xuống thật lãng mạn, đứng nơi đây nhẹ nhàng ngắm trời đất tối dần là một trải nghiệm bình yên mà bạn không bao giờ có được ở nơi đô thị.

Vịnh Xuân Đài: Nơi đây được ví như bức tranh thủy mặc với một dãy núi vươn dài ra biển. Phần đá do tiếp giáp với biển nên bị sóng bào mòn và tạo ra những hình thù lạ mắt vô cùng.

Đập Tam Giang

Đập Tam Giang

Đèo Cả: Đây là một trong những con đèo khó đi và hiểm trở nhất ở nước ta. Thế nhưng chính điều đấy lại kích thích khách du lịch Phú Yên chinh phục được nó. Và chỉ khi ấy, các bạn mới có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ.

Vực Phun: Vực Phun nằm ở trong dãy núi Đá Đen, xung quanh được bao phủ những rừng cây bạt ngàn tạo nên cảnh quan vô cùng nên thơ. 

Hải đăng Đại Lãnh: Hải đăng Đại Lãnh được biết đến là cực Đông của Tổ quốc và là địa điểm có thể ngắm những ánh nắng bình minh đầu tiên lóe lên trên bầu trời của đất nước. 

Đầm Ô Loan

Đầm Ô Loan

Hòn Nưa: Hòn Nưa nằm ở ngay chân đèo Cả, nơi phân chia giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Du lịch Phú Yên: Đặc sản không thể không thưởng thức

- Sò huyết đầm Ô Loan: Đi du lịch Phú Yên không thể không thử món này. Sò huyết đầm Ô Loan ở Phú Yên to hơn nhiều so với nơi khác, vị thơm cũng đậm đà hơn.

Bánh hỏi lòng heo: Món bánh hỏi gắn bó mật thiết đến nỗi người dân bảo rằng “đến đây mà chưa ăn qua món này thì coi như chưa tới”. Đây là món ăn không thể thiếu trong những dịp lễ, cúng giỗ, cưới hỏi, lễ cúng ở đình, chùa của người dân và là một nét văn hóa ẩm thực của các địa phương.

Sò huyết đầm Ô Loan

Sò huyết đầm Ô Loan

Mắt cá ngừ đại dương: Mắt cá ngừ đại dương là món mà chỉ cần nhắc đến thôi bất kỳ ai cũng nghĩ ngay đến Phú Yên. Tuy là món đặc trưng nhưng mắt cá ngừ đại dương cũng nhiều lần khiến thực khách e ngại với lý do “nhìn to quá trông sợ sợ”. Thế nhưng, một khi đã thử qua món này, bạn chắc chắn sẽ vương vấn hương vị ngay khi rời khỏi Phú Yên.

Chả dông: Phú Yên nói đến món ăn đặc sản được chế biến từ con dông phải nói đến món chả dông ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa. hịt dông sau khi làm sạch được bằm nhuyễn hay quết dẻo cùng các loại gia vị như: ớt bột, hành, tiêu, tỏi, mỡ heo hay dầu ăn. Sau đó trộn hỗn hợp thịt dông cùng gia vị với một ít nấm mèo và bách thảo đã cắt nhỏ, rồi dùng bánh tráng mỏng cuốn thành những cuốn bằng ngón tay trỏ, bỏ vào chảo dầu chiên dòn. 

Chả dông

Chả dông

- Cơm gà Phú Yên: quán cơm gà nổi tiếng nằm ở đường Lê Thánh Tôn của chị Tuyết Nhung. Đây là món ăn bình dân khi đi du lịch Phú Yên thường được người dân địa phương chỉ trỏ cho. Bạn có thể thử nếu không muốn ăn quá nhiều hải sản.

Quà mang về: Ngoài các món như thủy hải sản khô, nước mắm, bò một nắng… bạn còn có thể mua các sản phẩm mỹ nghệ từ vỏ ốc làm quà cho người thân và bạn bè cho chuyến du lịch Phú Yên của mình. 

Bài liên quan