Dự luật trừng phạt Trung Quốc đã được trình TT Trump

Thứ năm, 28/05/2020, 10:00 AM

Sau khi được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo, dự luật trừng phạt Trung Quốc với cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ đã được trình lên Tổng thống Donald Trump.

Dự luật trừng phạt Trung Quốc đã ở trên bàn làm việc của Tổng thống Trump.

Dự luật trừng phạt Trung Quốc đã ở trên bàn làm việc của Tổng thống Trump.

Theo Reuter, ngày 27/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt Bắc Kinh vì các hành động mà họ cáo buộc là áp bức người Duy Ngô Nhĩ với tỉ lệ áp đảo 413-1. Khoảng hai tuần trước, Thượng viện đã thông qua dự luật này. 

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump chắc chắn sẽ ký ban hành. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, cho rằng việc dự luật nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng cho thấy Mỹ sẽ không làm ngơ trước những gì bà gọi là "vi phạm nhân quyền khủng khiếp của Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ".

Nếu được thông qua, Mỹ sẽ trừng phạt những người bị cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Ông Chen Quanguo, Bí thư Tân Cương, một thành viên của Bộ Chính trị Trung Quốc, là một trong những nhân vật bị nêu tên trong dự luật và bị cáo buộc "vi phạm nhân quyền thô bạo" các nhóm người thiểu số ở Tân Cương.

Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi đã bị giam giữ tại những nơi mà Mỹ cáo buộc là trại cải tạo tập trung ở Tân Cương.

Dự luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ lập một báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, ước tính số người bị giam cầm và thông tin về các điều kiện mà họ phải đối mặt.

Động thái này ở Mỹ tiếp tục cho thấy mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Cùng ngày,  Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo báo cáo với quốc hội rằng Hong Kong không còn duy trì được mức độ tự chủ cao trước Trung Quốc đại lục. Khi đó, Mỹ có thể hủy các ưu đãi thương mại đặc biệt dành cho Hong Kong.

Hiện Bắc Kinh chưa bình luận gì về các động thái mới của Washington. Trung Quốc luôn phủ nhận chuyện ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và khẳng định các trại cải tạo mà Mỹ cáo buộc là những trung tâm đào tạo nghề.