Du thuyền chở 2.257 người lênh đênh trên biển, không ai cho cập cảng vì sợ virus corona

Thứ bảy, 08/02/2020, 10:20 AM

Du thuyền MS Westerdam chở 2.257 người đang phải lênh đênh trên biển nhiều ngày qua khi Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và đảo Guam của Mỹ từ chối cho cập cảng vì nỗi sợ virus corona Vũ Hán dù thủy thủ đoàn khẳng định không có ai trên đó bị nhiễm bệnh, tờ New York Post ngày 7/2 đưa tin.

Du thuyền MS Westerdam.

Du thuyền MS Westerdam.

MS Westerdam thuộc Holland America Line, một công ty con của Carnival Corporation & plc có trụ sở tại Seattle, Washington, Mỹ, rời Singapore vào ngày 16/1, bắt đầu chuyến đi kéo dài 30 ngày vòng quanh châu Á.

Tại Hong Kong, du thuyền trả 1.254 khách và đón 768 người. Cùng với 687 khách còn lại, du thuyền còn tổng cộng 1.455 khách và 802 thủy thủ. Tuy nhiên, sau khi rời Hong Kong vào ngày 1/2, con tàu bị Philippines và Đài Loan từ chối cho cập cảng do lo ngại có thể có hành khách nhiễm virus corona dù Holland America Line khẳng định không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ hành khách nào đã hoặc đang ở trên tàu bị nhiễm bệnh.

Philippines đang có lệnh cấm tạm thời đối với du khách đến từ Trung Quốc, Hong Kong và Ma Cao. Tổng thống Rodrigo Duterte đã đưa ra quyết định trên sau khi Philippines có trường hợp tử vong đầu tiên vì virus corona Vũ Hán bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo kế hoạch ban đầu, du thuyền có điểm đến cuối cùng là Thượng Hải, Trung Quốc. Tuy nhiên, do dịch virus corona Vũ Hán, nó chuyển điểm đến cuối cùng thành Yokohama của Nhật Bản.

Hôm 6/2, chính phủ Nhật Bản tuyên bố không cho phép MS Westerdam cập cảng ở bất cứ đâu trên lãnh thổ nước này.

Nhật Bản đã báo cáo 86 trường hợp nhiễm virus corona Vũ Hán hôm 6/2. Nhật Bản đang cách ly toàn bộ du thuyền Diamond Princess chở 3.700 người sau khi một cụ ông từ Hong Kong dương tính với virus này.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, Katsunobu Kato, cho biết hôm 7/2 rằng có tới 61 người trên du thuyền dương tính với virus corona Vũ Hán.

Bài liên quan