Đức kêu gọi Serbia trừng phạt Nga

Thứ bảy, 11/06/2022, 07:07 AM

Thủ tướng Đức hối thúc Serbia, ứng viên Liên minh châu Âu, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (phải) bắt tay trong cuộc họp báo tại Belgrade ngày 10/6. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (phải) bắt tay trong cuộc họp báo tại Belgrade ngày 10/6. Ảnh: AFP.

"Thủ tướng Olaf Scholz đưa ra yêu cầu dứt khoát, rõ ràng và mạnh mẽ đối với Serbia về tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga", Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói ngày 11/6.

Serbia lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Liên Hợp Quốc, song từ chối áp đặt biện pháp trừng phạt. Ông Vucic cho biết đã giải thích lập trường cụ thể của Serbia về vấn đề này, đề cập đến việc Moskva ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Belgrade đối với Kosovo.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức cho biết điều quan trọng là "đảm bảo càng nhiều bên tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga càng tốt, vì chúng có thể giúp Ukraine xác định tương lai của mình". "Kỳ vọng của chúng tôi là tất cả ứng viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt này", ông Scholz nói.

EU thông qua 6 gói trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine". Gói trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm vận dầu, động thái bị Nga chỉ trích gây mất ổn định thị trường và hành vi "tự hủy" của EU.

Kosovo tuyên bố ly khai Serbia năm 2008. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối.

Thủ tướng Scholz cùng ngày tới thăm Kosovo, khu vực cũng tìm cách trở thành thành viên EU. Sau chuyến thăm Serbia và vùng ly khai Kosovo, Thủ tướng Đức dự kiến tới thăm Hy Lạp, sau đó đến Bắc Macedonia và Bulgaria ngày 11/6.