Thế giới
08/06/2022 07:05Đức tuyên bố không công nhận Taliban
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong một hội nghị của đảng Xanh ở Bielefeld, Đức, hồi tháng 11/2019. Ảnh: Reuters.
“Nhìn vào khắp đất nước, chúng ta thấy tình trạng kinh khủng”, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trong một cuộc họp báo ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, theo Reuters.
Bà cảnh báo về một khủng hoảng nhân đạo và kinh tế đang rình rập ở Afghanistan, khi mà dưới sự cầm quyền của Taliban, trẻ em gái bị tước đoạt quyền được giáo dục, phụ nữ bị loại ra khỏi các hoạt động công cộng...
"Chừng nào họ còn đi theo con đường này, không có chỗ cho bình thường hóa và thậm chí sự công nhận Taliban là những người cầm quyền hợp pháp của đất nước. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi người dân Afghanistan", bà nhấn mạnh, nói thêm rằng Đức sẽ gửi viện trợ nhân đạo.
Các quan chức Taliban phủ nhận cáo buộc vi phạm nhân quyền. Họ nói đang nỗ lực tạo điều kiện để mở trường cho nữ sinh cấp 3.
Chưa chính phủ nước ngoài nào chính thức công nhận Taliban kể từ khi họ tiếp quản Afghanistan vào tháng 8/2021, khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ hậu thuẫn rút quân khỏi đây.
Bà Baerbock kêu gọi thế giới đoàn kết để đối phó Taliban. "Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết, cùng nhau nói to và rõ ràng cho Taliban rằng họ đang đi sai hướng", bà nói.
Bà Baerbock cũng cho biết Đức và Pakistan đã tổ chức một hệ thống đưa người tị nạn Afghanistan đến Đức thông qua Pakistan. Hơn 14.000 người Afghanistan dễ gặp rủi ro đã có thể đến Đức trong những tháng gần đây.