Thế giới
26/10/2017 11:06Đừng coi thường lời đe dọa của Triều Tiên
“Ngoại trưởng Ri Yong Ho biết rất rõ ý định của lãnh đạo Kim Jong Un, vì vậy những lời ông Ri nói là hoàn toàn có khả năng xảy ra”, nhà ngoại giao Ri Yong Pil cho CNN biết.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên từng nói rằng Bình Nhưỡng có thể cân nhắc tiến hành “vụ nổ bom nhiệt hạch sức công phá mạnh nhất” trên Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng đang leo thang với Hoa Kỳ.
Thêm vào đó, ông Kim Jong Un hồi đầu tháng đã khẳng định vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng chính là một phương tiện để “gìn giữ hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên trước áp lực từ phía Washington.
Lần gần nhất Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh nhất từ trước đến nay là vào ngày 3/9. Sau đó, Bình Nhưỡng đã phải hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt mới, nghiêm ngặt hơn từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm hạn chế xuất khẩu dầu mỏ, cấm các nước nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Triều Tiên cũng như chặn các đầu mối thâm nhập thị trường quốc tế của nước này.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dẫn tới những lời lẽ đe dọa qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng, khi Tổng thống Trump cảnh cáo đã chuẩn bị một phương án quân sự và có thể “hoàn toàn hủy diệt” Triều Tiên nếu buộc phải bảo vệ nước Mỹ. Ngược lại, lãnh đạo Kim Jong Un cũng cảnh cáo Washington về “một sự đáp trả kinh hoàng nhất trong lịch sử”.
Khi bình luận về vụ thử bom nhiệt hạch thành công mới nhất của Triều Tiên, phó phát ngôn viên Quốc hội Triều Tiên, Ahn Dong Chu, cho hay: “Chính Hoa Kỳ đã buộc Triều Tiên tạo ra bom nhiệt hạch”. Ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho đến khi nào mối đe dọa từ Washington vẫn hiện hữu.
Mới đây, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung, cũng như những động thái tăng cường quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng liên tiếp lặp lại rằng những cuộc tập trận thường niên này gây bất ổn cho an ninh khu vực và cảnh cáo Washington “nên chuẩn bị đối mặt với một cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi vào một thời gian không thể lường trước”.
Về phía Washington, Tổng thống Trump đã nhắc tới một giải pháp quân sự sẵn sàng đối phó với Triều Tiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ khẳng định biện pháp đầu tiên vẫn thiên về ngoại giao.