Tính từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã lừa đảo 4 nạn nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Bắt giữ các đối tượng giăng bẫy đánh bạc chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ các đối tượng giăng bẫy đánh bạc chiếm đoạt tài sản.

Nhắm vào những người có công việc ổn định, kinh tế khá giả, rồi tìm cách lấy số điện thoại, chủ động liên lạc giả đặt hàng hoặc hợp đồng các sản phẩm có liên quan đến công việc làm ăn của nạn nhân. Sau đó, cố tình dàn cảnh, mời nạn nhân đi ăn nhậu, chuốc say và đưa đến quán karaoke, nhà nghỉ để đánh bạc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đây là thủ đoạn mới của nhóm đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, phát hiện.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sự việc là bài học cảnh giác cho mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không sa ngã vào cờ bạc, tránh để kẻ xấu lợi dụng.

Cho đến bây giờ, ông N. H. A, trú tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, vẫn chưa hết bàng hoàng, chua xót khi phút chốc gia đình ông đã mất đi một số tiền rất lớn gần 600 triệu đồng.

Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, ông A. đã bị một nhóm đối tượng giăng bẫy, đưa vào con đường cờ bạc, để giờ đây bao nhiêu tiền bạc tích góp được lâu nay đã không cánh mà bay.

Cũng như ông A., anh N.V.T, trú tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, cũng lâm vào cảnh khốn.

Chỉ vì phút chốc nông nỗi, không kiểm soát được bản thân, anh T. bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, rồi tham gia vào trò đỏ đen mà không biết rằng, đây chính là cái bẫy mà các đối tượng chuẩn bị từ trước để đưa anh vào tròng.

Giờ đây, anh T. chẳng còn thiết tha với công việc làm ăn, bởi số tiền hơn 400 triệu mà gia đình anh dành dụm được cũng bị lừa mất hết.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ nhóm 7 đối tượng. Cụ thể gồm Trương Hữu Linh, SN 1984, Nguyễn Thị Trúc Linh, SN 1979, Phạm Hiền SN 1978, Nguyễn Thị Tuyết Sang, SN 1985, Võ Thành Can, SN 1977; Bùi Anh Tuấn, SN 1985 và Nguyễn Thị Tuyết Sương, SN 1977. Tất cả cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lấy lời khai đối tượng.

Lấy lời khai đối tượng.

Với thủ đoạn tìm người có công việc ổn định, kinh tế khá giả, tìm cách lấy số điện thoại rồi chủ động liên lạc giả đặt hàng hoặc hợp đồng mua các sản phẩm có liên quan đến công việc làm ăn của nạn nhân. Sau đó, cố tình dàn cảnh, mời nạn nhân đi ăn nhậu, chuốc say và đưa đến quán karaoke, nhà nghỉ đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc, các đối tượng ra hiệu cho nhau để đổi bài, xáo bài hoặc giấu bài để thắng cuộc.

Nếu người bị hại không có tiền mặt hoặc thua hết số tiền mang theo, các đối tượng sẽ cho vay tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền trong thời gian sớm nhất.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài. Tính từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã lừa đảo 4 nạn nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Hiệp - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, đây là thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Chúng tôi cảnh báo đến mọi người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, tránh tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Nếu chẳng may bị lừa đảo với hình thức tương tự, người dân cần đến trình báo với cơ quan Công an để có các biện pháp điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Trần Hiệp chia sẻ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng, đồng thời, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng án.