Dừng toàn bộ các chuyến bay từ Việt Nam tới Trung Quốc để phòng dịch Corona

Thứ bảy, 01/02/2020, 19:06 PM

Từ 13h chiều nay (1/2), tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao, Hồng Kông.

Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ chiều 1/2.

Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ chiều 1/2.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.

Theo đó, triển khai Chỉ thị số 06/CT- TTg ngày 3/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, Cục Hàng không Việt Nam hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao, Hồng Công từ thời điểm từ thời điểm 13h chiều 1/2/2020.

Cục Hàng không Việt Nam cũng thông tin, việc cấp lại phép bay cho các hãng sẽ được thông báo sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay đồng thời từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu của các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc theo kế hoạch nói trên. Các chuyến bay đang thực hiện, yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh.

Trước đó, 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VietJet đã thông báo kế hoạch ngừng bay đến Trung Quốc. Trước khi xuất hiện dịch bệnh do virus corona gây ra, 3 hãng hàng không của Việt Nam khai thác 87 đường bay thường lệ và thuê chuyến (charter) đến 54 điểm tại Trung Quốc, tần suất 401 chuyến/tuần.

Đại diện các hãng hàng không khẳng định: Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để theo dõi tình hình và đưa ra các phương án phục vụ hành khách nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho tổ bay và hành khách.

Bài liên quan