Dùng xe rác chở thịt cho vùng cách ly, quan chức Vũ Hán bị sa thải

Thứ năm, 12/03/2020, 20:06 PM

Hai quan chức thành phố Vũ Hán của Trung Quốc bị sa thải sau khi nhân viên dưới quyền sử dụng xe rác để vận chuyển thịt cho người dân ở vùng cách ly vì dịch Covid-19.

Thịt cung cấp cho người dân cách ly ở Vũ Hán bị chở bằng xe rác hôm 11/3.

Thịt cung cấp cho người dân cách ly ở Vũ Hán bị chở bằng xe rác hôm 11/3.

Theo tờ South China Morning Post, cư dân ở Viên Lâm, Thanh Sơn thuộc tâm dịch Vũ Hán phẫn nộ khi thịt lợn họ mua từ các đơn vị phân phối của chính quyền bị vận chuyển đến bằng một xe chở rác hôm 11/3.

Xe rác đã chở khoảng 1.000 túi thịt lợn, sau đó đổ thịt xuống đất và trao cho khách hàng. Trong một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo, những túi thịt bị đổ từ một chiếc xe tải lên một tấm nhựa lớn trên mặt đất. 

Trong một số bức ảnh khác, một số công nhân được nhìn thấy giẫm lên tấm nhựa để kiểm đếm.

Nguồn cung cấp thực phẩm phần lớn được kiểm soát bởi chính quyền kể từ khi Vũ Hán, thành phố ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, bị phong tỏa hồi cuối tháng Một.

Luo Rong, phó trưởng quận Thanh Sơn, người chịu trách nhiệm về hậu cần trong dịch bệnh, đang bị điều tra, ủy ban kỷ luật của thành phố cho biết. Hai nhân vật cấp cao của chính quyền ở Thanh Sơn đã bị cách chức.

Khoảng 530 phần thịt lợn đã được phân phối vào ngày hôm đó. Sau khi vụ việc bị tố cáo, các nhân viên chính quyền đã đến từng nhà khách hàng để xin lỗi và lấy lại phần thịt bị chở bằng xe rác.

Tất cả 1.000 phần thịt này đều sẽ bị tiêu hủy. Khách hàng sẽ nhận được phần thịt khác được vận chuyển an toàn và sạch sẽ.

“Chúng tôi đã không đáp ứng các yêu cầu vệ sinh trong vận chuyển thực phẩm và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tâm lý của người dân. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân”, chính quyền quận Thanh Sơn cho hay.

Bài liên quan