Đường dây cá độ bóng đá ‘núp bóng’ trong quán cafe

Thứ năm, 04/03/2021, 06:30 AM

Lực lượng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đột kích quán cà phê, bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Công an đột kích quán cà phê A Rôn.

Công an đột kích quán cà phê A Rôn.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - ngày 2/3 cho biết, đơn vị này mới triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong thời gian gần đây, từ nguồn tin trinh sát và phản ánh của người dân, tại quán cà phê A Rôn (ở số 3 Kiệt 89 đường Duy Tân, TP Huế), nhiều nam thanh niên tụ tập ở đây xem bóng đá rồi cổ vũ, la hét xuyên đêm, gây mất trật tự.

Một số gia đình có chồng, con đến quán cà phê trên xem bóng đá rồi dẫn đến nợ nần, vay tiền xã hội đen. Không có tiền trả, một số đối tượng xã hội đen cũng tìm đến người thân của những người vay tiền để dằn mặt, đe dọa khiến nhiều nạn nhân bất an.

“Chồng tôi thường xuyên đến quán cà phê A Rôn để xem bóng đá, có ngày 2-3 giờ sáng mới về đến nhà. Không hiểu ông đến đó xem hay cá độ mà có nhiều hôm về cứ tìm cớ gây gỗ vợ con”, một nạn nhân (xin giấu tên) nói.

Qua xác minh thông tin, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra phát hiện, quán cà phê A Rôn này không chỉ bán cà phê phục vụ khách xem bóng đá giải trí mà các đối tượng có tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

Trước tình hình đó, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án 221B đánh bạc và tổ chức đánh bạc để đấu tranh, truy bắt.

Vào tối 28/2, lực lượng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đột kích quán cà phê A Rôn, bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức và tham gia cá độ bóng đá. Cụ thể gồm Đặng Huy Tiến (SN 1984), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1973), Trần Vang (SN 1953), Trần Hữu Bình (SN 1987) và Phan Cảnh Thuận (SN 1980). Tất cả cùng trú ở thành phố Huế.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, Tiến là đối tượng cầm đầu, tổ chức cá cược bóng đá.

Tiến thừa nhận, sau khi lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên “Bóng 88” của một người tên Cường sống ở cầu vượt Thủy Dương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), Tiến đã sử dụng máy vi tính có kết nối Internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác.

Thượng tá Điền cho biết, các đối tượng tham gia cá cược bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp đến tham gia đánh bạc tại quán; điện thoại đến máy của Tiến để đặt cược hoặc một số đối tượng đã lấy trang mạng về để trực tiếp đánh cược.

Tiến hành trích xuất dữ liệu tang vật của Tiến trong quá trình bắt giữ, Công an xác định trong vòng 12 ngày (từ ngày 16/2 đến 28/2), Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền 439.812 USD.

Theo quy ước do đối tượng cầm đầu quy định, 1 USD từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Tổng cộng số tiền đánh bạc trong 12 ngày là hơn 18,2 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 28/2, số tiền tổ chức cá cược là 15.986 USD, tương ứng số tiền 799 triệu đồng.

Trang “Bóng 88” mà Tiến tổ chức cá cược bóng đá qua mạng.

Trang “Bóng 88” mà Tiến tổ chức cá cược bóng đá qua mạng.

Công an cũng thu giữ được các tang vật gồm: 22 tờ phơi ghi tỷ lệ cá độ các trận bóng đá, 5 máy tính xách tay, 2 ti vi, 2 điện thoại và hơn 53 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Hùng, Vang, Bình và Thuận thừa nhận đã đến quán cà phê của Tiến để tham gia cá độ bóng đá các trận: Lectercity - Asenal; Sampdoria - Atalanta; Union Berlin - Hofeheim.

Hiện, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của 5 đối tượng trên. Đồng thời, đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ liên quan để đấu tranh, mở rộng vụ án.