Đường Nhuệ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù

Thứ ba, 18/08/2020, 15:06 PM

TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt Đường Nhuệ với mức án 2 năm 6 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích trong vụ hành hung người ngay tại trụ sở công an phường.

Đường Nhuệ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. (Ảnh: vnexpress)

Đường Nhuệ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. (Ảnh: vnexpress)

Sáng 18/8, TAND TP Thái Bình đưa Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, 49 tuổi) ra xét xử sơ thẩm về tội "Cố ý gây thương tích" trong vụ án đánh người tại Trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình xảy ra năm 2014.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, thuộc tổ 9 phường Trần Lãm (nay là tổ 6 phường Trần Lãm) TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại số nhà 37, ngõ 65/32, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra cãi nhau, Đường Nhuệ dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý.

Thấy vậy anh Mai Thế Duy là con trai bà Lý can ngăn thì bị Đường Nhuệ dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Tại tòa, Đường Nhuệ khai nhận các hành vi phạm tội của mình, phù hợp lời khai của bị hại.

"Bị cáo chỉ hành động theo phản xạ là xoay người dùng tay trái đấm anh Duy. Khi mọi người can ngăn đã dừng lại ngay", Đường Nhuệ nói - Trên báo vnexpress đưa tin.

Cũng trong phiên tòa, là bị hại trong vụ án, anh Mai Thế Duy cho hay không quen biết Đường và mới gặp mặt lần đầu vào hôm xảy ra vụ việc tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Anh Duy không yêu cầu bồi thường cụ thể về dân sự. Cho rằng "ai phạm tội người đó phải chịu" nhưng anh Duy vẫn đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho Đường.

Đến toà với tư cách là nhân chứng, bà Lý cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đường. Hơn nữa, bà đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tố tụng thành phố Thái Bình khi để Đường phạm tội nhiều năm mà không làm rõ. Bà Lý nghi ngờ "có dấu hiệu bao che, dung túng cho hành vi phạm tội của Đường" nên mong HĐXX làm rõ.

Theo đó, HĐXX đủ cơ sở kết luận: Ngày 18/11/2014, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã có hành vi dùng tay trái đánh vào mặt anh Mai Thế Duy, làm anh này gãy xương hàm phải dưới, tổn hại 15% sức khỏe.

Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, giảm lòng tin của nhân dân. Mặc dù được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, nhưng vẫn phải cách ly xã hội để có tính răn đe.

HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam tính từ ngày bị bắt tạm giam (13/4/2020). Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã bồi thường cho người bị hại Mai Thế Duy số tiền 100 triệu đồng ngay tại phiên tòa.

Bài liên quan