Với sự cố gắng làm việc liên tục nhiều giờ của các công nhân đường sắt ngay sau khi tai nạn xảy ra, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đã được thông tuyến.
chum-anh-hien-truong-vu-tai-nan-tau-hoa-tai-thanh-hoa
Hiện trường vụ tai nạn.
Chiều 24/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, cho biết, sau 14 giờ đồng hồ, với sự làm việc liên tục của gần 300 công nhân ngành đường sắt, đoạn đường sắt bị hư hỏng sau vụ tai nạn nghiêm trọng đã được khắc phục, sửa chữa xong, để tuyến đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại.
 
Theo đó, lúc 14 giờ 35 phút ngày 24.5, tàu SE5 đã được lưu thông an toàn qua đoạn khu gian Khoa Trường (xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) - nơi xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vào lúc 0h30 phút cùng ngày, với tốc độ 5 km/giờ.
 
Ông Tâm cũng cho biết thêm: “Vụ tai nạn đã làm hư hỏng khoảng 100 m đường ray. Ban đầu chúng tôi dự kiến đến đêm 24.5 mới có thể hoàn thành, nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm cán bộ, nhân viên ngành đường sắt, nên việc thông tuyến đã diễn ra sớm hơn dự định. Theo dự kiến của chúng tôi, trong tối nay (24.5) vận tốc tàu qua đoạn đường vừa bị tai nạn sẽ đạt 30 km/giờ, đến ngày mai sẽ đạt vận tốc bình thường”.
 
"Trong số những người bị thương nặng, có tài xế xe tải hiện đang trong tình trạng nguy kịch và vẫn đang được phía bệnh viện nỗ lực cứu chữa", ông Tâm nói.

Liên quan đến vụ việc trên, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện cơ quan công an đang điều tra, xác định nguyên nhân, chưa thể công bố điều gì lúc này. Khi có đủ cơ sở, cơ quan công an sẽ có quyết định khởi tố vụ án.

Như đã đưa tin trước đó, lúc 0h35 phút ngày 24/5, đoàn tàu SE19 lưu thông theo hướng Hà Nội – Đà Nẵng. Trên tàu này do ông Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng tàu, lái chính là ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phương Thương Thanh, quận Long Biên , TP. Hà Nội) và phụ tàu là Nguyễn Văn Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Khi tàu lưu thông qua đoạn địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì va chạm với chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37C. 151.38, do tài xế Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến lái tàu là Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) và phụ tàu tử vong, còn người lái xe tải cũng bị thương nặng. Một số người bị thương đang điều trị ở các Bệnh viện đa khoa Vinh (Nghệ An), đa khoa Tĩnh Gia (Thanh hóa), đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), sáng 24/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện yêu cầu: Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm người vi phạm để xảy ra vụ tai nạn làm lật tàu tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa lúc 0h30 ngày ngày 24/5 tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đang tập trung để cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, khắc phục sự cố để sớm thông tuyến đường sắt. Nhiều nhân chứng sự việc còn chưa hết hốt hoảng, lo sợ sau sự việc.

 

Tin mới nhất vụ tai nạn tàu hỏa tại Thanh Hóa: Danh sách các nạn nhân

Trưa 24/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có thông tin về các nạn nhân vụ tai nạn giao thông Đường sắt xảy ra sáng nay tại địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 

Chùm ảnh hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Thanh Hóa

Vụ tai nạn xảy ra giữa tàu chở khách SE19 với xe tải tại Thanh Hóa lúc 0h30 ngày 24/5 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng chục hành khách đi tàu bị thương.

 

ĐSVN thông tin chính thức về vụ tai nạn tàu hỏa tại Thanh Hoá

Đại diện Đường sắt Việt Nam cho biết, vụ tai nạn khiến lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy 927 đã tử vong, 06 hành khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu, ngoài ra, đầu máy 927 bị đổ và 06 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt.