Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội: Cần 624 người vận hành 12,5km

Thứ tư, 26/08/2020, 10:48 AM

Ước tính khi đi vào khai thác sẽ cần khoảng 624 người để vận hành 12,5km Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, con số tương đương đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Phối cảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Phối cảnh đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Tin mới về Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối với mục tiêu khai thác trước đoạn trên cao tháng tháng 4/2021 và toàn tuyến vào quý IV/2022.

Mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết: Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang trong giai đoạn đẩy nhanh công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu trên hiện trường, đồng thời khẩn trương thực hiện công tác đào tạo nhân sự phục vụ khai thác, vận hành tuyến.

Đến nay, phần lớn nhà thầu đã xây dựng xong chương trình đào tạo. Dự kiến các khóa đào tạo sẽ bắt đầu vào tháng 12/2020, sau khi Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội hoàn thành việc tuyển dụng nhân sự và đào tạo cơ bản.

Về số lượng nhân sự: Dự kiến khi dự án khai thác trước 8,5km đoạn trên cao cần 524 người, còn giai đoạn khai thác toàn tuyến 12,5km cần 624 người. Trong đó, khoảng 478 người sẽ phải qua đào tạo nghiệp vụ khai thác, vận hành, bảo dưỡng và đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ.

Như vậy số lượng nhân sự để vận hành đường sắt này tương đương với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (khoảng 60 người/km).

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Với chiều dài khoảng 13km thì nhân sự vận hành được dự kiến là 681 người. Trong tổng số 681 cán bộ, nhân viên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có 201 người (37 lái tàu) được đưa sang Trung Quốc đào tạo trong vòng 1 năm (6 tháng lý thuyết, 6 tháng thực hành). Từ đầu năm 2019, các lái tàu đã tự lái trên toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trở lại Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, theo kế hoạch, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội, đơn vị khai thác, vận hành) đang tuyển dụng nhân lực để đào tạo cơ bản. Sau đó, các nhân viên được cử tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và cấp chứng chỉ, do các nhà thầu của dự án tổ chức.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km ngầm, đi qua các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Dự án được khởi công tháng 9/2010, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017 nhưng đã được điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn tuyến đến năm 2022.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1,2 triệu euro, trong đó gần 80% là vay vốn ODA, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách TP.

Bài liên quan