Elon Musk gọi hành động cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Twitter là hành vi “sai trái về mặt đạo đức”.
Elon Musk gọi hành động cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Twitter là hành vi “sai trái về mặt đạo đức”.

Elon Musk gọi hành động cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng Twitter là hành vi “sai trái về mặt đạo đức”.

Chia sẻ tại sự kiện của Financial Times vào ngày 10/5, Elon Musk cho biết ông sẽ thu hồi lệnh cấm sử dụng vĩnh viễn Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một trong những hành động đầu tiên của CEO Tesla nhằm đưa tự ngôn luận trở lại mạng xã hội này.

Elon Musk cho rằng quyết định của Twitter khi cấm ông Trump vào năm 2021 là một sai lầm vì nó khiến nước Mỹ trở nên chia rẽ và không tôn trọng tiếng nói của người khác. Ngoài ra, lệnh cấm chỉ làm suy giảm lòng tin của người dùng đối với Twitter, theo nhận xét của CEO Tesla.

"Lệnh cấm tạm thời thì hợp lý, nhưng cấm dài hạn thì không", Elon Musk chia sẻ. Ông cũng cho biết Jack Dorsey, đồng sáng lập kiêm cựu CEO Twitter có chung ý kiến với mình.

Musk cho rằng việc cấm ông Trump khỏi Twitter không dập tắt được những ý kiến của cựu tổng thống Mỹ. Thay vào đó, quyết định này thúc đẩy ông mở mạng xã hội Truth Social, và từ đó càng khiến ý kiến của Trump được chia sẻ rộng rãi đối với những người theo phe cánh hữu tại Mỹ.

Do đó, Elon Musk cho rằng cách hiệu quả hơn là mở Twitter như một sân chơi, nơi mọi người có thể tranh luận.

"Tôi sẽ đảo ngược quyết định cấm ông ta. Tất nhiên, tôi chưa hoàn tất sở hữu Twitter nên việc này chưa phải hoàn toàn chắc chắn", Musk cho biết.

Theo New York Times, tuyên bố mới nhất của Elon Musk được coi như “kế hoạch ban đầu” về những thay đổi tích cực mà vị tỷ phú này có thể làm với Twitter. Từ lâu, CEO Tesla đã luôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận và từng cho biết không hài lòng với cách Twitter hoạt động.

Song, trước khi đưa tuyên bố trên, Elon Musk chỉ nói những điều khái quát và chưa đưa ra kế hoạch cụ thể khi tiếp quản Twitter. Người đàn ông giàu nhất hành tinh từng gọi tự do ngôn luận là “nền tảng của một dân chủ” và mong muốn cung cấp cho người dùng nhiều quyền lợi hơn.