Ethiopia bắn nhầm máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 tới Somalia

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:19 PM

Ethiopia ngày 9/5 thừa nhận đã bắn rơi một chiếc máy bay tư nhân chở hàng cứu trợ Covid-19 từ Kenya đến Somalia, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Vị trí máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 từ Kenya tới Somalia bị Ethiopia bắn rơi.

Vị trí máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 từ Kenya tới Somalia bị Ethiopia bắn rơi.

Aljazeera dẫn thông cáo của quân đội Ethiopia gửi Liên minh châu Phi (AU) cho biết binh sĩ của nước này đã bắn rơi một máy bay ở thị trấn Bardale, Tây Nam Somalia hôm 4/5.

Chiếc máy bay bị bắn rơi khi đang mang theo các nguồn cung cấp nhân đạo và y tế từ Kenya tới Somalia để giúp chống lại Covid-19.

Các binh sĩ Nigeria nhầm lẫn rằng máy bay đang thực hiện một vụ "tấn công tự sát" bởi vì họ đã không được thông báo về chuyến bay này và máy bay đang bay thấp.

"Vì thiếu thông tin liên lạc và nhận thức, máy bay đã bị bắn hạ. Vụ việc cần sự hợp tác điều tra từ Somalia, Ethiopia và Kenya để tìm hiểu thêm chuyện gì đã xảy ra”, quân đội Ethiopia cho hay.

Kenya cho biết họ rất sốc khi máy bay bị bắn hạ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Kenya và Somalia căng thẳng.

Tháng trước, Kenya cáo buộc quân đội Somalia thực hiện "cuộc tấn công không chính đáng" qua biên giới, mô tả vụ việc là sự khiêu khích.

Trong khi đó, Somalia từ lâu đã cáo buộc người hàng xóm của mình can thiệp vào công việc nội bộ của nước này dù Kenya đã phủ nhận.

Bài liên quan