EU dọa hạn chế đầu tư từ TQ, 6 người thương vong trong xả súng ở Mỹ

Thứ hai, 29/06/2020, 11:52 AM

EU dọa áp quy định hạn chế đầu tư từ Trung Quốc. Ấn Độ muốn dựng “tường lửa” chặn thiết bị có thể chứa mã độc Trung Quốc. Xả súng ở Mỹ, 6 người thương vong.

Tin thế giới 29/6: Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis (Ảnh: Reuters)

Tin thế giới 29/6: Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis (Ảnh: Reuters)

Tin thế giới 29/6: EU dọa áp quy định hạn chế đầu tư từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ ban hành quy tắc hạn chế đầu tư từ Trung Quốc vào các nước trong khu vực trừ khi Trung Quốc mở cửa thêm thị trường.

Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) về chính sách kinh tế Valdis Dombrovskis cho biết các cuộc đối thoại liên quan tới thỏa thuận đầu tư EU - Trung Quốc đang “bước vào giai đoạn quan trọng” trong khi Bắc Kinh không có sự nhượng bộ.

Ông Dombrovskis cảnh báo EU đang cân nhắc các lệnh hạn chế nguồn vốn đầu tư Trung Quốc vào châu Âu trừ khi Bắc Kinh đồng ý các yêu cầu của khối về việc tiếp cận thị trường.

The ông, hiện có sự bất cân xứng lớn trong việc tiếp cận thị trường giữa khối này và Trung Quốc.

Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU đạt gần 630 tỷ USD và EU bị thâm hụt thương mại 184 tỷ USD. Hai bên đang thảo luận thỏa thuận toàn diện về đầu tư với mục tiêu "tạo cơ hội đầu tư mới cho các công ty EU" tại Trung Quốc.

Tin thế giới 29/6: Ấn Độ muốn dựng “tường lửa” chặn thiết bị có thể chứa mã độc Trung Quốc

Tờ Hindu đưa tin, Bộ trưởng Điện lực Ấn Độ R. K. Singh cho biết New Delhi sẽ siết chặt các quy tắc về nhập khẩu liên quan tới thiết bị điện và kiểm tra toàn bộ các lô hàng liên quan tới loại thiết bị trên nhập từ Trung Quốc để ngăn nguy cơ bị tấn công bằng mã độc.

Ông Singh cho rằng các phần mềm phá hoại cài trong thiết bị điện có thể gây hại tới mạng lưới điện của Ấn Độ, làm gián đoạn hoạt động kinh tế của đất nước.

“Điện năng là lĩnh vực chiến lược rất nhạy cảm của bất cứ quốc gia nào. Điện năng giúp mọi nền công nghiệp, hệ thống thông tin và mọi nền tảng dữ liệu hoạt động. Vì vậy, chúng tôi phải bảo vệ nguồn điện trước mọi nguy cơ phá hoại từ các nước đối thủ hoặc đối thủ tiềm năng. Chúng tôi muốn dựng một bức tường lửa”, ông Singh cho hay.

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ vẫn đang căng thẳng sau vụ đụng độ chết người ở biên giới hôm 15/6.

Tin thế giới 29/6: 6 người thương vong trong xả súng tại Mỹ

Vụ xả súng tại Nam Red Bluff đã khiến ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết một người đàn ông đã lái xe lao vào trung tâm phân phối của hãng Walmart và xả súng vào mọi người.

Các nhân chứng cho biết, tại hiện trường cũng xảy ra cháy và có tin nghi phạm đã lao xe màu trắng vào tòa nhà.

Khi vụ việc xảy ra, có khoảng 200 nhân viên đang làm việc. Mọi người hoảng hốt chạy trốn, một số người bị mắc kẹt bên trong. Khoảng 15h45, đối tượng đã bị bắn vào ngực.

Vụ việc đang được điều tra.

Bài liên quan