F-22 trị giá trăm triệu đô của Mỹ rơi lúc huấn luyện

Thứ bảy, 16/05/2020, 09:53 AM

Một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor gặp tai nạn ở bang Florida (Mỹ), rất may phi công còn sống.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có giá trị khoảng 143 triệu USD/chiếc. Ảnh: AFP.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ có giá trị khoảng 143 triệu USD/chiếc. Ảnh: AFP.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi trong chuyến bay huấn luyện thường kỳ tại Florida. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 15/5 (theo giờ địa phương). Chiếc F-22 rơi ngay bên ngoài căn cứ không quân Eglin, gần một khu dân cư.

Theo thông báo của không quân Mỹ, phi công kịp thời phóng ghế thoát hiểm khỏi máy bay một cách an toàn. Sau sự cố, phi công được chuyển đến bệnh viện trong căn cứ không quân Eglin "để giám sát và đánh giá". Thông cáo của không quân Mỹ cho biết hiện người phi công "đang trong tình trạng ổn định".

Vụ rơi máy bay diễn ra trên thao trường cách căn cứ không quân Eglin khoảng 19 km về phía bắc. Không quân Mỹ xác nhận không có thiệt hại về nhân mạng hay tài sản thường dân liên quan đến vụ tai nạn.

Theo Bussiness Insider, các thông tin ban đầu cho rằng chiếc máy bay gặp sự cố thuộc nhóm máy bay của căn cứ không quân Tyndall (cùng nằm ở bang Florida) đang bay biểu diễn để vinh danh những người tham gia cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quan chức thuộc căn cứ Eglin phủ nhận thông tin này.

 Theo đài RT, ngay sau vụ tai nạn, căn cứ Eglin đã gọi bốn máy bay khác vừa cất cánh đã phải trở về căn cứ. 

F-22 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm và là một trong những máy bay tàng hình tiên tiến nhất của thế giới. Không quân Mỹ từng tuyên bố rằng không một máy bay nào đang có hoặc đang được phát triển có thể sánh kịp F-22, theo Bussiness Insider.

Không quân Mỹ hiện có hơn 180 chiếc máy bay F-22. Hoạt động sản xuất F-22 đã kết thúc cách đây gần 10 năm. 

Bài liên quan