Facebook cáo buộc một hãng viễn thông Việt dùng chiến lược thông tin giả mạo ‘chơi xấu’ đối thủ

Thứ sáu, 14/02/2020, 17:33 PM

Tờ Financial Times ngày 12/2 đưa tin: Mạng xã hội Facebook cho rằng một tập đoàn viễn thông của Việt Nam và một công ty viễn thông của Myanmar đã sử dụng các trang và tài khoản giả mạo để hạ uy tín của các đối thủ.

Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đã xóa các trang liên kết với hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam và Myanmar.

Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đã xóa các trang liên kết với hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam và Myanmar.

Ngày 12/2, Facebook thông báo gỡ hơn 20 trang và tài khoản giả mạo có liên quan tới hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nói trên -  đánh dấu lần đầu tiên Facebook có hành động đối với các doanh nghiệp bị cho là sử dụng trực tiếp thông tin sai lệch để chơi xấu các đối thủ.

Theo Facebook, những người đứng sau các trang đó đã tạo ra “một trung tâm tin tức viễn thông độc lập”, giả vờ là khách hàng chỉ trích các đối thủ, lan truyền các tin tức giả mạo về đối thủ như đang kinh doanh thất bại, sắp phá sản hoặc có các hoạt động lừa đảo.

Kể từ cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, Facebook đã loại bỏ hàng chục chiến dịch làm sai lệch thông tin chính trị. Mạng xã hội này cũng đã cấm những chiến dịch thông tin giả mạo có động cơ tài chính.

Tuy nhiên, động thái gỡ các tài khoản, trang giả mạo liên quan đến hãng viễn thông của Việt Nam và Myanmar hôm 12/2 đánh dấu lần đầu tiên một tập đoàn bị cáo buộc tự thực hiện chiến dịch phổ biến thông tin sai lệnh nhắm vào các đối thủ.

Một phân tích độc lập của Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Pháp y Kỹ thuật số của Viện chính sách Atlantic Council (Mỹ) đã phát hiện ra rằng một số trang đã bắt đầu bằng giai điệu rất yêu nước và mang tính dân tộc chủ nghĩa trước khi chuyển sang nội dung quảng bá thương hiệu M… tel.

Những trang khác trực tiếp chỉ trích các đối thủ của M… tel là Ooredoo, MPT và Telenor.

Facebook cũng cho rằng G… Communications, một công ty truyền thông có trụ sở tại Việt Nam, có liên quan đến chiến dịch này.

Đáng chú ý, công ty viễn thông Việt Nam dính phải cáo buộc lần này đang mở rộng thị trường đến hơn 10 quốc gia, bao gồm cả Myanmar. Họ hiện đang sở hữu 49% cổ phần của M…tel – là công ty cũng dính cáo buộc tương tự.

Financial Times cũng đăng tải: Hãng viên thông của Việt Nam phủ nhận các cáo buộc của Facebook: “Tập đoàn chúng tôi không dung thứ bất kỳ hoạt động kinh doanh phi đạo đức hay bất hợp pháp nào theo bất kì cách nào. Chúng tôi đang tích cực xác minh thông tin của Facebook. Bất kỳ nhân viên hoặc thành viên nào của tập đoàn, nếu được chứng minh là có liên quan đến hoạt động đó, sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”.

G… Communications từ chối bình luận và cho biết họ sẽ liên lạc với Facebook về vấn đề mà công ty Mỹ đã đưa ra.

Trong khi đó, Facebook cảnh báo cái gọi là chiến dịch thông tin giả mạo thương mại có thể trở nên phổ biến hơn và cho biết họ đang tích cực tìm kiếm để loại bỏ.

Sharb Farjami, giám đốc điều hành toàn cầu của Storyful, một công ty tình báo truyền thông xã hội, cảnh báo những chiến dịch như vậy, nếu thành công, có thể gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, hạ giá cổ phiếu tới hàng tỷ USD.

Bài liên quan