Facebook giả mạo trọng tài Alireza Faghani 'mọc như nấm' sau trận chung kết

Thứ bảy, 15/12/2018, 21:26 PM

Trọng tài Alireza Faghani bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup bị cộng đồng mạng Việt Nam phản đối gay gắt vì cho rằng có nhiều tình huống xử ép đội chủ nhà.

facebook-gia-mao-trong-tai-alireza-faghani-moc-nhu-nam-sau-tran-chung-ket
Lượng Facebook giả mạo danh tính trọng tài Alireza Faghani tăng chóng mặt.

Trọng tài Alireza Faghani được đánh giá là một trong những "ông vua áo đen trên sân cỏ" chất lượng nhất châu Á hiện nay. Ông cũng từng là một trong số những người đã cầm còi bắt chính tại các trận đấu ở World Cup 2018 vừa qua.

Tuy nhiên, trên sân Mỹ Đình tối 15/12, nhiều tính huống bắt còi và phạt thẻ của ông khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng trọng tài Alireza Faghani đã bất công, xử ép đội chủ nhà và có phần thiên vị cho tuyển Malaysia. Điều này khiến cư dân mạng nhanh chóng "lùng sục" trang mạng xã hội cá nhân của ông Alireza Faghani.

Chính điều này khiến nhiều Facebook giả mạo vị trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia "mọc lên như nấm sau mưa". Thậm chí ngay khi trận đấu chưa kết thúc, nhiều tài khoản mới được lập trên mạng xã hội lớn nhất thế giới đã nhanh chóng được hình thành và sử dụng hình ảnh của ông để đánh lừa người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

facebook-gia-mao-trong-tai-alireza-faghani-moc-nhu-nam-sau-tran-chung-ket
Có những tài khoản giả chỉ được tạo cách đây ít phút.

Lượng tìm kiếm tên vị trọng tài nhiều tới mức ghi gõ tên đầu của ông, hệ thống tìm kiếm của Facebook đã tự động đưa ra gợi ý tên đầy đủ và hiển thị nhiều trang cá nhân mang tên Alireza Faghani hoặc Trafdar Alireza Faghani. Không ít Fanpage cũng nhanh chóng được tạo nhằm thu hút người theo dõi.

Đây là động thái khá quen thuộc của người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam khi mỗi trận bóng đá diễn ra, cổ động viên luôn tìm kiếm tài khoản của những nhân vật mà họ ghét nhất trong suốt trận để ồ ạt tấn công, thậm chí buông lời thoá mạ lên trang cá nhân hay Fanpage này, không mấy quan tâm xem "nạn nhân" có thực sự là chủ sở hữu tài khoản đó hay không.

Nặng nề hơn, không ít người còn lên tiếng chửi, đe doạ cầu thủ đội nhà khi họ mắc lỗi trong trận đấu, bị "buộc tội" trực tiếp gây ra một kết quả không như mong đợi.

Các trang cá nhân, Fanpage giả mạo được lập nên nhằm lừa đảo, câu kéo lượt theo dõi, tương tác của người dùng mạng xã hội. Những trang này sau đó sẽ được đổi tên và bán lại cho những người có nhu cầu "mua like" để tăng độ uy tín cho Fanpage chính mà mình đang quản lý. Việc "mua like" và sáp nhập Fanpage giúp tăng lượng người theo dõi, yêu thích trên trang chính mà không hiển thị các bình luận khiếm nhã nên Fanpage gốc vẫn hoàn toàn "sạch".

 

Nếu vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ tranh Cúp liên khu vực với Hàn Quốc

Nếu đánh bại Malaysia để lên ngôi vô địch vào tối nay, Việt Nam sẽ đấu trận chung kết Đông Nam Á - Đông Á vào ngày 26/3/2019 tại Mỹ Đình với Hàn Quốc.

 

Công an xử lý thế nào với số vé của 'phe vé' bị bắt quả tang trước giờ chung kết AFF Cup?

Một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, số vé của những "phe vé" bị bắt quả tang sẽ được xử lý theo quy định. Do là giao dịch dân sự nên sau khi xử lý sẽ xem xét trả lại vé cho những người này.

 

TRỰC TIẾP: Hàng nghìn CĐV bắt đầu 'khuấy đảo' Mỹ Đình cổ vũ chung kết AFF Cup Việt Nam vs Malaysia

19h30 hôm nay (15/12), tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Nhưng từ 14h chiều hàng nghìn cổ động viên đã bắt đầu 'khuấy đảo' Mỹ Đình.