Sau vụ xúc phạm gia đình liệt sĩ nhà giàn DK1, Fanpage webtretho tiếp tục lấy hình người khác để minh họa

Chủ nhật, 21/04/2019, 08:41 AM

Sáng 21/4, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Fanpage Webtretho không hề bị khóa mà vẫn hoạt động sau vụ việc đưa hình minh họa xúc phạm gia đình liệt sĩ nhà giàn DK1. Đáng nói, trang mạng này tiếp tục lấy hình một người khác để minh họa bài viết của mình.

sau-vu-xuc-pham-gia-dinh-liet-si-nha-gian-dk1-fanpage-webtretho-tiep-tuc-lay-hinh-nguoi-khac-de-minh-hoa
Những hình ảnh của cô Hoa khi khóc thương người em trai là liệt sĩ ở nhà giàn DK1/11 bị Fanpage webtretho lấy lại minh họa cho những bài viết không liên quan.

Mấy ngày qua dư luận hết sức bức xúc trước thông tin Fanpage của webtretho đưa hình ảnh minh họa xúc phạm người thân của liệt sĩ nhà giàn DK1.

Cụ thể, trang webtretho đã đăng hình ảnh cô giáo Dương Thị Hoa (Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp - TP Vũng Tàu) đang khóc khi đón thi thể em ruột là liệt sĩ, Thượng úy, trắc thủ ra-đa Dương Văn Bắc (liệt sĩ hy sinh tại Nhà giàn DK1/11 trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gia cố các thiết bị nhà giàn vào ca trực sáng sớm 7/10/2014 - PV) để minh họa cho 2 dòng tin không liên quan. Một tin về người mẹ có con gái bị xâm hại và một tin về người mẹ có con gái nhảy cầu tự tử.

Chia sẻ với báo chí, cô Hoa nói rằng, cô được nhiều học sinh gửi đường link các bài viết trên và hỏi “Cô ơi, đây có phải là cô không ạ?”. Khi vào xem cô thấy đúng là hình ảnh của mình.

"Hình ảnh đó là lúc tôi khóc trong đau đớn tột cùng vì mất người thân và thương cho hai cháu con của liệt sĩ Bắc sớm phải mồ côi cha. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi lần theo địa chỉ trang web, gọi lòng vòng qua rất nhiều số mới đến được nhân viên cần gặp. Họ chỉ trả lời là để họ kiểm tra lại.

Cả ngày sau tôi bất an vô cùng, không làm được việc gì. Con trai thấy vậy nên đã lên trang web nhắn với người có trách nhiệm trên đó năn nỉ họ gỡ bài. Họ trả lời rằng chỉ gỡ bài sau 48 tiếng nữa. Trời ơi, thêm 48 tiếng nữa thì lượt chia sẻ sẽ nhiều như thế nào?...”, Cô Hoa chia sẻ trên báo Pháp Luật TP HCM.

Báo Tuổi Trẻ khẳng định hình ảnh đó được phóng viên của báo này chụp và đăng tin khi đón thi thể của liệt sĩ từ nhà giàn về bờ vào sáng 9/10/2014. Đồng thời cũng cho biết, Sở TT&TT TP HCM đã tiến hành các biện pháp xử lý vụ việc là yêu cầu gỡ hình cô Hoa và tạm khóa Fanpage webtretho để chờ xử lý.

Thế nhưng sáng 21/4, truy cập vào Fanpage webtretho nhiều người vô cùng bất ngờ khi trang mạng này vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí trang này vẫn tiếp tục chia sẻ nhiều bài viết từ địa chỉ www.webtretho.com.

Một hình ảnh của cô gái mà webtretho đã lấy để minh họa cho bài viết của mình (PV đã che mặt nhân vật).
Một hình ảnh của cô gái mà webtretho đã lấy để minh họa cho bài viết của mình (PV đã che mặt nhân vật).

Điều đáng nói hơn, gần như không rút được bài học tờ này vẫn tiếp tục tự ý lấy hình người khác làm hình minh họa cho bài viết. Cụ thể: Trang mạng này tiếp tục lấy hình một cô gái mặc áo đỏ với khuôn mặt đang khóc để minh họa cho bài viết có tựa đề "Phải làm gì khi xin nghỉ bệnh không được sếp cho mà còn bị đuổi việc?"

Một số độc giả cho rằng, nếu không để ý khi nhìn vào hình ảnh mà webtretho đăng tải thì nhiều người rất dễ hiểu lầm cô gái trong hình ảnh là nhân vật bị bệnh không được sếp cho mà còn bị đuổi việc. "Nếu người thân cô gái nhìn vào chắc chắn họ sẽ rất lo lắng, nghĩ cô gái bị bệnh và bị đuổi việc...", anh Hưng một bạn đọc bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, trang webtretho cần thận trọng hơn trong việc lấy hình người khác làm minh họa để tránh ảnh hưởng đến cá nhân.

Liên quan đến vụ việc đưa hình ảnh minh họa xúc phạm người thân của liệt sĩ nhà giàn DK1, tối muộn hôm qua (20/4), Webtretho đã đăng tải lời xin lỗi của Ban quản trị diễn đàn đến cô Dương Thị Hoa và gia đình.

Trong lời xin lỗi trang này thừa nhận có việc đăng trên và cho biết: "Coi sự cố vừa qua là rất nghiêm trọng. Sau khi nhận được và kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã xoá ngay bài đăng và hình ảnh vi phạm nói trên và cũng đã xóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên này khỏi diễn đàn", trang này viết và bày tỏ được gặp trực tiếp cô Hoa và gia đình để xin lỗi.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với chúng tôi một số luật sư cho rằng, việc tự ý lấy hình ảnh của người khác đăng tải phải được sự đồng ý của cá nhân người đó. Việc tự ý lấy hình người khác minh họa cho nội dung không đúng gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác thì cá nhân có quyền khởi kiện yêu cầu gỡ bỏ, bồi thường danh dự, tinh thần. 

 

Jackpot 'nổ' đặc biệt, một khách hàng trúng 120 tỷ đồng

Vietlott vừa tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc Jackpot1 trị giá hơn gần 120 tỷ đồng loại hình xổ số Power 6/55, cùng với đó là 1 vè trúng Jackpot 2 trị giá gần 4,7 tỷ đồng.

 

Em của Vì Quyết Chiến qua đời và chuyến xe cuối cùng đưa Lực về quê nhà gặp anh trai

"Thằng bé quá mệt rồi, phận con mỏng không níu giữ được ở lại với nhân gian lâu hơn. Chuyến xe cuối cùng đưa con về nhà mình tại Sơn La thăm anh Vì Quyết Chiến và ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối con nhé" - anh Đặng Như Quỳnh chia sẻ.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất 21/4: Tàu hỏa liên tiếp gặp nạn

Tin tai nạn giao thông mới nhất 21/4, thông tin diễn biến vụ việc tàu hỏa liên tiếp gặp nạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.