FIFA chốt độ tuổi U24+3 cho môn bóng đá nam Olympic Tokyo

Chủ nhật, 05/04/2020, 07:00 AM

FIFA đã chính thức đồng ý độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại Olympic là 24 theo đề xuất của Hàn Quốc.

neymar-8538-1585995061

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Olympic Tokyo 2020 đã phải hoãn lại cho tới năm 2021. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến môn bóng đá nam khi một số cầu thủ sẽ không còn đủ điều kiện thi đấu do giới hạn về độ tuổi.

Chính vì vậy, FIFA đồng ý để các cầu thủ 24 tuổi tham dự, thay vì 23 như trước đây. "Môn bóng đá nam Olympic Tokyo giữ nguyên điều kiện tham dự cho các cầu thủ là sinh sau ngày 1/1/1997. Mỗi đội sẽ có ba cầu thủ hơn tuổi", thông báo FIFA hôm 3/4 có đoạn.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội dự Olympic được đăng ký tối đa 18 cầu thủ, trong đó 15 người không quá 23 tuổi. Nhưng theo quyết định mới, áp dụng cho Olympic Tokyo, những cầu thủ trong độ tuổi cho phép năm nay sẽ tiếp tục được dự Thế vận hội sang năm mà không mất suất hơn tuổi.

Nhiều cầu thủ sinh năm 1997 hưởng lợi từ quyết định này, như Grabriel Jesus, Lautaro Martínez và Ousmane Dembele, khi Olympic Tokyo diễn ra vào 23/7/2021.

Bên cạnh quyết định kể trên, FIFA cũng đưa ra quyết định hoãn một số giải đấu khác. Theo đó, Giải FIFA U20 World Cup nữ, tổ chức tại Panama và Costa Rica, cũng phải lùi thời gian tổ chức từ tháng 8-9 sang tháng 11/2020. FIFA U17 World Cup nam tại Ấn Độ cũng hoãn đến thời gian trên.

Trong khi đó, FIFA Futsal World Cup 2020 tại Litva vào tháng 9/2020 nhiều khả năng cũng sẽ phải hoãn. Quyết định cuối cùng sẽ được thống nhất vào cuối tháng 4/2020.

Bài liên quan