G20 bơm 5.000 tỷ USD giải cứu thế giới trước đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 09:37 AM

Ngày 26/3, các nhà lãnh đạo G20 cam kết bơm 5.000 tỷ USD trong chi tiêu tài chính vào nền kinh tế toàn cầu để giảm bớt tác động của Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia hội nghị trực tuyến G20 cùng lãnh đạo các nước bàn giải pháp ứng phó đại dịch tối 26/3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia hội nghị trực tuyến G20 cùng lãnh đạo các nước bàn giải pháp ứng phó đại dịch tối 26/3.

Các lãnh đạo G20 cũng cam kết đảm bảo nguồn cung vật tư y tế thiết yếu và hàng hóa, giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thế giới do ảnh hưởng của Covid-19.

Trong tuyên bố chung, G20 khẳng định: "Chúng tôi cam kết xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa chung này. Chúng tôi sẽ bơm hơn 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu, coi đó là một phần của chính sách tài khóa, biện pháp hỗ trợ kinh tế và các kế hoạch nhằm khắc phục tác động xã hội, kinh tế và tài chính do đại dịch gây ra”.

Tuyên bố không nêu rõ số tiền này sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, có thể là tổng hợp các gói kích thích từ các chính phủ của nhóm, trong đó có gói giải cứu trị giá khoảng 2.000 tỷ USD của Mỹ.

Các nhà lãnh đạo G20 cũng bày tỏ lo ngại về những rủi ro đối với các nước nghèo, đặc biệt là ở châu Phi và người tị nạn, thừa nhận phải củng cố mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu và các hệ thống y tế quốc gia.

G20 cũng đề nghị Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ các quốc gia khó khăn bằng tất cả nguồn lực có thể.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva dự kiến sẽ đề nghị ủy ban điều hành IMF cân nhắc tăng gấp đôi ngân sách khẩn cấp hỗ trợ các quốc gia đang phát triển ứng phó với Covid-19 lên 100 tỷ USD.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 lan ra gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 531.000 người nhiễm bệnh, hơn 24.000 người tử vong.

Bài liên quan