G7 ra tuyên bố chung tố TQ không tuân thủ cam kết về Hong Kong

Thứ năm, 18/06/2020, 09:58 AM

Bộ trưởng Ngoại giao các nước G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự luật an ninh mà Trung Quốc định áp đặt với Hong Kong.

Một người biểu tình ở Hong Kong.

Một người biểu tình ở Hong Kong.

Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 17/6 cáo buộc Bắc Kinh không tuân thủ cam kết về Hong Kong và kêu gọi xem xét lại quyết định áp luật an ninh với trung tâm tài chính thế giới này.

"Chúng tôi, các Bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, cũng như Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc của chúng tôi đối với quyết định của Trung Quốc về việc ban hành luật an ninh quốc gia Hong Kong", tuyên bố chung cho biết.

Các Bộ trưởng Ngoại giao G7 cho rằng việc Bắc Kinh áp luật an ninh với Hong Kong trái với Bộ luật cơ bản của Hong Kong và các nghĩa vụ quốc tế của Bắc Kinh, được nêu trong Tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh.

"Đạo luật an ninh quốc gia được đề xuất sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng, làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia - hai chế độ" và mức độ tự trị cao của vùng lãnh thổ này", tuyên bố nói.

Họ cho rằng cần có những cuộc tranh luận và tham vấn công khai, “tôn trọng các quyền được bảo vệ và quyền tự do” của Hong Kong. Nhóm cũng bày tỏ quan điểm rằng quyết định của Trung Quốc đe dọa các quyền cơ bản và quyền tự do của toàn bộ dân chúng Hong Kong.

"Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chính quyền Trung Quốc thay đổi quyết định của mình", tuyên bố kết luận. Trung Quốc bác bỏ mọi chỉ trích và tuyên bố rằng vấn đề Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ.

Bài liên quan