Gà đột nhiên đắt hàng như giấy vệ sinh giữa đại dịch Covid-19 ở Australia

Thứ bảy, 04/04/2020, 18:03 PM

Gà đang trở thành mặt hàng được săn lùng nhiều như giấy vệ sinh ở Australia trong bối cảnh nhiều người muốn nuôi gà để lấy trứng khi phải ở nhà vì dịch Covid-19.

Nhiều người Australia muốn nuôi gà để lấy trứng khi phải ở nhà vì dịch Covid-19.

Nhiều người Australia muốn nuôi gà để lấy trứng khi phải ở nhà vì dịch Covid-19.

Các trang trại gia cầm ở Australia đang trải qua “con sốt” đơn hàng kể từ giữa tháng Ba khi nhiều người tìm mua gà về nuôi để lấy trứng trong đại dịch Covid-19.

Trong vài tuần qua, bà Joanne Evan ở trang trại Evans Chickens, Maraylya, phía tây bắc Sydney, bận rộn đến mức như bà nói là “bạc tóc” vì điện thoại không ngừng đổ chuông.

Evan cho biết trang trại đã bán gà với số lượng bằng với 4 tháng bình thường chỉ trong hai tuần qua.

“Gà giống như giấy vệ sinh lúc này. Trong cuộc khủng hoảng Covid-19, đột nhiên mọi người muốn nuôi gà ở sân sau”, bà nói.

Craig Hogarth của Trang trại gia cầm Laymour gần đó cho biết từ giữa tháng Ba, nhu cầu cao chưa từng có.

“Tôi thường bán khoảng 380 đến 400 con mỗi tháng nếu may mắn, nhưng hiện tại tôi đã hết hàng. Các lô tháng Tư và tháng Năm đã có người đặt hết. Tôi hiện đang nhận đơn đặt hàng cho tháng Sáu”, ông nói.

Evan nói rằng thông thường trang trại sẽ hướng dẫn mọi người cách nuôi gà nhưng trong bối cảnh dịch hiện nay bà soạn sẵn bảng hướng dẫn hoặc nói chuyện qua điện thoại với khách.

Nuôi gà cần có chuồng và sân ngoài trời, tốt nhất là trong một khu vực khô ráo. Chúng cần được bao bọc trong hàng rào để tránh bị những loài săn mồi tấn công.

Ở Australia, mỗi hội đồng địa phương sẽ có các quy định khác nhau về số lượng gà mà mỗi nhà được nuôi, khoảng cách chuồng gà và nơi con người ở. Cũng có thể có những hạn chế trong việc nuôi gà trống bởi chúng có thể gây ồn ào.

Giá một con gà lai đã được tiêm phòng, được nhân giống để đẻ trứng, sẽ có giá từ 20 đến 40 USD mỗi con. Chúng sẽ đẻ trứng hàng ngày trong khoảng hai năm nếu được chăm sóc tốt.

Ngoài gà, có nhiều nơi bán cả chuồng gà. Chuồng gà được bán trực tuyến với giá 150 USD/chuồng.

Thức ăn có thể khác nhau và có già từ 1 đến 2,5 USD mỗi kg. Gà cũng có thể ăn đồ ăn thừa, cỏ dại và côn trùng từ vườn.

Ông Hogarth cho rằng lẽ ra mọi người không cần đợi có dịch Covid-19 mới nuôi gà bởi gà là một lựa chọn tốt cho sân sau của gia đình.

Mọi người không chỉ có một nguồn cung cấp trứng liên tục mà việc nuôi gà cũng là một hoạt động tốt với trẻ em.

Bài liên quan