Gameshow Vợ chồng son bị chỉ trích vì đưa chuyện 'giường chiếu' lên truyền hình, Sở Thông tin vào cuộc

Thứ tư, 27/05/2020, 13:00 PM

Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã giao phòng chuyên môn xem xét, thẩm định gameshow 'Vợ chồng son sau khi gây tranh cãi.

Empty

Vợ chồng anh Hưng - chị Nhất trong chương trình "Vợ chồng son". 

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM trao đổi với Zing, ngay khi báo chí phản ánh gameshow ''Vợ chồng son'' khi đăng tải trên YouTube có nhiều chia sẻ về chuyện giường chiếu phản cảm, lố lăng, ông đã giao phòng chuyên môn của Sở xem xét, thẩm định. Sau khi có kết quả đánh giá của phòng chuyên môn, ông sẽ thông tin tới công chúng. 

Cụ thể, sự xuất hiện của cặp "bố già - con nuôi" Nguyễn Văn Hưng (49 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất (29 tuổi) ở tập 351 của gameshow ''Vợ chồng son'' vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả. Trong chương trình, cả hai thoải mái chia sẻ chuyện "giường chiếu" phản cảm, bị đánh giá thô lỗ trên sóng truyền hình. 

Anh Hưng cho hay một lần đi chơi về khuya, anh phải thuê phòng khách sạn với chị Nhất cùng con trai riêng của chị. "Nói thật, đã quá nhiều lần tôi có tư tưởng "dê" cô ấy nhưng thất bại liên tục. Đến khi tôi tắm xong thì hai mẹ con cô ấy nằm ở bên trong, tôi sợ cô ấy đánh giá lần nữa nên nằm ở mép ngoài cùng vì sợ mất mặt. Nhưng khi cô ấy cho thằng bé ngủ xong, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ thất bại nốt thì không ngờ cô ấy bảo… Nói thật chứ, gái một con trông mòn con mắt…", anh Hưng nói.  Cặp vợ chồng chênh lệch 20 tuổi còn tiết lộ thích "nude" khi ngủ.

Empty

Sau khi bị ném đá đá, cả hai đã lên tiếng. Anh Hưng cho rằng: "Trên một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tôi đã xem lại nhiều lần tập của mình, tôi không thấy mình sai trái gì. Có điều, nếu được được làm lại, tôi sẽ tiết chế hơn. Tôi tự tin mình vẫn sống thật, đàng hoàng". 

Trong khi đó, chị Nhất khẳng định: "Tôi thấy mọi người đánh giá, phán xét vì không hiểu về chúng tôi. Về phần tôi, tôi không có gì hối tiếc vì không chia sẻ gì quá đà. Với anh, tôi nghĩ anh nên tiết chế lại".