Gần 1 ngàn VĐV đăng ký tham gia các hoạt động đua xe đạp, đua ghe và đua sup

Thứ ba, 17/09/2019, 16:32 PM

Giải đua Xe đạp thể thao Coupe De Huế năm 2019 là hoạt động thể thao ngoài trời dành cho những người yêu thích bộ môn xe đạp trên toàn lãnh thổ Việt Nam và quốc tế…

gan-1-ngan-vdv-dang-ky-tham-gia-cac-hoat-dong-dua-xe-dap-dua-ghe-va-dua-sup
Các vận động viên tham gia Coupe de Huế năm 2018. Ảnh: BTC.

Chiều ngày 17/9, Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về giải đua Xe đạp thể thao Coupe De Huế năm 2019.

Theo BTC, giải đua này là hoạt động thể thao ngoài trời dành cho những người yêu thích bộ môn xe đạp trên toàn lãnh thổ Việt Nam và quốc tế; thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp trong cả nước, đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động còn góp phần giới thiệu, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, các di tích lịch sử nổi tiếng của Thừa Thiên Huế đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, thông qua những cung đường đua mà các VĐV sẽ phải hoàn thành trong quá trình tham gia thi đấu; khẳng định Thừa Thiên Huế là điểm đến Xanh - Sạch - Sáng, môi trường thân thiện, lý tưởng cho khách du lịch trong nước và quốc tế. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 1.000 VĐV đăng ký tham gia các hoạt động đua xe đạp, đua ghe và đua sup. Số lượng VĐV sẽ tăng thêm trong những ngày gần diễn ra cuộc đua.

Tất cả các vận động viên Việt Nam và quốc tế từ 18 tuổi trở lên, chia thành các nhóm tuổi: Mở rộng, 18 tới 34 tuổi, 35 tới 49 tuổi, 50 tuổi trở lên.

Hạng mục nhóm tuổi thi đấu sẽ có hiệu lực khi có tối thiểu 6 tay đua trở lên đăng ký trong độ tuổi đó. Nếu không có đủ người tham gia cho nhóm tuổi đó, những người tham gia đăng ký sẽ được chuyển sang một nhóm tuổi khác theo quyết định của BTC.

Nội dung thi đấu gồm có chặng thử thách leo núi Bạch Mã (diễn ra vào lúc 7h30, ngày 21/9); Chặng Coupe de Hue Half Fondo (diễn ra vào lúc 5h15, ngày 22/9); Chặng Coupe de Hue Gran Fondo (diễn ra vào lúc 5h15, ngày 22/9).

gan-1-ngan-vdv-dang-ky-tham-gia-cac-hoat-dong-dua-xe-dap-dua-ghe-va-dua-sup
Các cua rơ chuyên nghiệp tham gia giải Coupe de Huế năm nay sẽ chinh phục núi Bạch Mã… Ảnh: BTC.

Cụ thể, ở chặng thử thách leo núi Bạch Mã, các VĐV thi đấu theo thể thức tính giờ, xuất phát tại chân núi để lên đỉnh Bạch Mã. Đây là chặng đua hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị khi các VĐV phải hoàn thành 15km quãng đường leo núi với chênh lệch độ cao là 1.260m; 90% cung đường đua được che phủ bởi bóng cây xanh, khung cảnh hùng vĩ của Vườn Quốc gia Bạch Mã sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với các VĐV.

Ở chặng Coupe de Hue Half Fondo (Lộ trình 70 km), các VĐV tập trung tại Phu Văn Lâu, đạp xe khởi động theo cung đường Lê Duẩn - Bùi Thị Xuân - Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ - Minh Mạng - qua Cầu Tuần - Ngã 3 Quốc Lộ 49.

Tại điểm giao ngã 3 Quốc Lộ 49 (Km 25 +3), các VĐV bắt đầu thi đấu trên cung đường dọc theo Quốc lộ 49 - Trung tâm xã Bình Điền (thị xã Hương Trà), tại Km 36, các VĐV sẽ quay đầu trở về dọc Quốc lộ 49 - Ngã 3 Quốc lộ 49 - Cầu Tuần - Nguyễn Phúc Ánh (qua Lăng Khải Định, Thiên An, Cư Chánh)  - Minh Mạng - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 49 - rẽ trái Tố Hữu - rẽ phải Hà Huy Tập - rẽ trái Dương Văn An - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ  - Lê Lợi - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lê Duẩn - Đích Phu Văn Lâu.

Ở chặng Coupe de Hue Gran Fondo (Lộ trình 150km), các VĐV tập trung tại Phu Văn Lâu, đạp xe khởi động theo cung đường Lê Duẩn - Bùi Thị Xuân - Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ - Minh Mạng - qua Cầu Tuần - Ngã 3 Quốc Lộ 49.

Tại điểm giao ngã 3 Quốc Lộ 49 (Km 25 +3), các VĐV bắt đầu thi đấu trên cung đường dọc theo Quốc lộ 49 - đường Hồ Chí Minh - Trung tâm thị trấn A Lưới - rẽ phải vào Quảng trường A Lưới - các VĐV sẽ quay đầu trở về dọc theo đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 49 - Ngã 3 Quốc lộ 49 - Cầu Tuần - Khải Định - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 49 - rẽ trái Tố Hữu - rẽ phải Hà Huy Tập - rẽ trái Dương Văn An - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ  - Lê Lợi - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lê Duẩn - Đích Phu Văn Lâu.

Chặng Coupe de Hue Half Fondo và Chặng Coupe de Hue Gran Fondo là nội dung thi đấu chính của Giải đua Xe đạp thể thao Coupe De Huế năm 2019 với cung đường đua chủ yếu dọc theo Quốc lộ 49, là một cung đường hiểm trở có cả đèo cao và vực sâu như đèo Tà Lương, đèo Kim Quy, đèo A Co…, và đặc biệt là nhiều khúc cua tay áo để thử thách kỹ năng cũng như sự phiêu lưu, mạo hiểm của các VĐV.

Tuy nhiên, đây cũng là cung đường không kém phần thú vị với những đường đèo uốn lượn, quanh co, các VĐV sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng vùng cao, những dãy núi san sát, phủ đầy một màu xanh.

Ngoài ra, trong chương trình của giải còn có các hoạt động thể thao hấp dẫn khác như giải Đua ghe 9 người tranh cúp Indotrek Chilai diễn ra trên sông Hương (khu vực công viên Lý Tự Trọng) vào lúc 7h30 - 12h ngày 21/9; Giải Việt Nam Sup Race 2019 diễn ra trên sông Hương (Bến thuyền cầu đi bộ gỗ Lim - Bến Hề trước đây) vào lúc 9h -17h ngày 21/9.

Được biết, giải đua Xe đạp thể thao Coupe De Huế năm 2019 là giải đấu quy mô lần thứ hai được tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, năm nay, giải vinh dự có sự tham gia của các tay đua nổi tiếng thế giới như Cadel Evans từ Úc (cựu vô địch thế giới đua đường trường và leo núi, cựu vô địch Tour de France); Chris Butle đến từ Mỹ (vận động viên chuyên nghiệp thi đấu cho đội hình UCI Caja Rural); Javier Sarda (vận động viên chuyên nghiệp đến từ Tây Ban Nha).

 

Đội Việt Nam nhất bảng trong ngày thứ hai đua xe tăng tại Nga

Hai trong 4 đội trong bảng bị loại vì làm cháy động cơ, khiến kíp xe tăng Việt Nam giành vị trí cao hôm 6/8 tại giải Tank Biathlon.

 

Lịch thi đua xe tăng Tank Biathlon 2019 tại Hội thao quân sự quốc tế

Đua xe tăng Tank Biathlon 2019 là phần thi được chú ý nhất tại Hội thao quân sự Army Games 2019. Dưới đây là lịch thi đua xe tăng Tank Biathlon 2019.

 

Khôi phục đua xe lòng chảo ở sân vận động có đường đua lòng chảo duy nhất Đông Nam Á

Thừa Thiên Huế đang khôi phục lại hoạt động đua xe đạp lòng chảo ở sân vận động Tự Do (TP Huế) để biểu diễn đua xe trước mỗi trận đấu bóng đá hoặc tổ chức giải đua xe lòng chảo.