Gần 1.500 người chết vì nắng nóng kỷ lục tại Pháp

Thứ hai, 09/09/2019, 15:28 PM

Hai đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp có liên quan đến cái chết của 1.435 người vào mùa hè năm nay, theo Bộ Y tế.

gan-1500-nguoi-chet-vi-nang-nong-ky-luc-tai-phap
Ảnh minh họa

Năm 2019, nước Pháp và các khu vực khác của châu Âu bị tấn công bởi hai đợt nắng nóng kỷ lục từ ngày 24/6 đến 7/7 và từ 21/7 đến 27/7. Bộ Y tế Pháp thông báo tỉ lệ tử vong trong hai đợt nắng nóng cao hơn 9,1% so với thông thường.

Pháp và phần lớn châu Âu chứng kiến nhiệt độ cao bất thường trong năm nay. Theo trung tâm thời tiết, Pháp ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 45,9 độ C vào ngày 28/6 tại thị trấn Gallargues-le-Montueux.

Các chuyên gia lo ngại các đợt nắng nóng như vậy, gia tăng bởi hiệu ứng nhà kính, có thể trở nên thông thường tại châu Âu. Hầu như châu Âu không sẵn sàng để đối phó với nắng nóng cực độ. Theo báo cáo năm 2017, chưa đầy 5% các hộ gia đình châu Âu lắp điều hòa nhiệt độ, trong khi các phương tiện giao thông công cộng có thể tạm dừng do quá nóng.

Người già đặc biệt dễ bị tổn thương. Bộ Y tế Pháp cho biết 974 người chết vì liên quan tới nắng nóng trên 75 tuổi. 10 người chết trong khi làm việc, trong đó 8 người chết trong đợt đầu và 2 trong đợt sau. Hầu hết đều làm việc ngoài trời.

Pháp từng trải qua các đợt nắng nóng chết người trước đó. Tình trạng tương tự diễn ra vào mùa hè năm 2015 và 2018 với tỉ lệ tử vong tăng tương ứng 10,1% và 15%.

 

 

2 trẻ thiệt mạng vì bị bỏ lại trong xe hơi dưới nắng nóng tại Mỹ

Nắng nóng và sự vô tâm của người lớn dẫn đến cái chết của 2 đứa trẻ trong 2 vụ khác nhau tại Texas, Mỹ.

 

Cách người Triều Tiên tận hưởng nắng nóng ngày hè

Theo Sputnik, rất nhiều người Triều Tiên mong chờ đến tháng Sáu, vì đó là khi mùa hè bắt đầu với nhiều điều thú vị.