Gần 30 giang hồ chém nhau loạn xạ, 3 người bị thương nặng

Thứ bảy, 24/02/2018, 08:01 AM

Hai băng nhóm giang hồ xảy ra mâu thuẫn nên đã kéo khoảng 30 thanh niên xăm trổ đến đường số 49 để thanh toán khiến 3 người nhập viện.

 

gan-30-giang-ho-chem-nhau-loan-xa-3-nguoi-bi-thuong
Công an có mặt tại BV quận Thủ Đức. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Đến 23h30 ngày 23/2, lực lượng cảnh sát 113, Công an quận Thủ Đức vẫn đang túc trực tại BV quận Thủ Đức để bảo vệ 2 thanh niên trong vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm xảy ra trên đường số 49 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị thương vào tối cùng ngày.

Theo một số người dân, khoảng 18h cùng ngày, nhiều người dân trên đường số 49 phát hiện khoảng 30 thanh niên xăm trổ, mang hung khí lao vào chém nhau loạn xạ.

Sự việc khiến cả khu phố náo loạn, sau cuộc hỗn chiến, 3 người bị thương được người dân đưa vào BV Nhân dân Gia định và BV quận Thủ Đức cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện BV quận Thủ Đức xác nhận BV này đang cấp cứu cho 2 bệnh nhận trong cuộc hỗn chiến trên.

Hai bệnh nhân được xác định là Lê Văn Ngọc Đức (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Thành Danh (27 tuổi, ngụ quận 1)

“Cả hai bệnh nhân đều bị thương rất nặng do các vết chém và va đập mạnh ở vùng đầu, tay và mặt, trong đó bệnh nhân Danh bị chấn thương sọ não. Đến 23h cùng ngày, các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật, cấp cứu. Phía ngoài bệnh viện, lực lượng công an vẫn đang tức trực bảo vệ nghiêm ngặt”, đại diện BV quận Thủ Đức thông tin.

Hiện vụ việc đang được công an quận Thủ Đức điều tra, truy xét. 

 

Kẻ giang hồ bị bắt khi về nhà ăn Tết

Sau câu nói "ai cho mày đỗ ở đây", Hùng và nhóm bạn lao vào đánh tài xế khiến nạn nhân phải nhập viện.

 

Giang hồ nổ súng thanh toán nhau trong đêm 30 Tết

Đêm 30 Tết, Công an Đồng Nai huy động hàng trăm cảnh sát bao vây tiệm game, bắt giữ hai nhóm giang hồ nổ súng thanh toán nhau. 

 

Nhóm giang hồ đập tiệm massage vì không được tiếp viên 'chiều'

Yêu cầu nữ tiếp viên massage ở quận Thủ Đức (TP HCM) phục vụ "đến Z" nhưng không được đáp ứng, gã khách kéo gần 10 người đến đập phá.