Gần Tết Trung thu 2020, phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em, bánh kẹo nhập lậu

Thứ năm, 24/09/2020, 15:29 PM

Gần Tết Trung thu 20220, lực lược chức năng liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em và bánh kẹo nhập lậu.

Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em, bánh kẹo nhập lậu. (Ảnh: haiquanonline)

Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em, bánh kẹo nhập lậu. (Ảnh: haiquanonline)

Ngày 24/9, Báo Hải quan đưa tin, 1.567 chiếc súng nhựa, kiếm nhựa đồ chơi trẻ em; cùng hơn 3.000 sản phẩm bánh pía, bánh nhân trứng, kẹo lạc vừng… không rõ nguồn gốc, nhập lậu là tang vật trong 5 vụ việc do Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Bắc Giang phối hợp kiểm tra, phát hiện từ 15/9 đến nay.

Đáng lưu ý, trong số các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

Cụ thể, ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường, Công an Bắc Giang kiểm tra hộ kinh doanh bánh kẹo do ông Dân Quốc Đông (có địa chỉ tại Thành Bắc, Xương Giang, Bắc Giang).

Qua kiểm tra Tổ công tác phát hiện ông Đông không có giấy chứng nhận hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.

Đội đã tiến hành xử lý, xử phạt với tổng số tiền là: 13.000.000 đồng; đồng thời, tiêu hủy số hàng hóa vi phạm gồm 320 gói bánh pía, 76 gói kẹo dâu tây, 225 gói bánh nướng nhân đậu xanh, 345 gói kẹo lạc vừng.

Gần Tết Trung thu 20220, lực lược chức năng liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em và bánh kẹo nhập lậu.

Gần Tết Trung thu 20220, lực lược chức năng liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em và bánh kẹo nhập lậu.

Empty
Empty

Tiếp đó, trong 2 ngày 22 và 23/9, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Báu Bích do ông Nguyễn Trọng Báu (có địa chỉ tại 337 Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) và hộ kinh doanh đồ chơi Yến Hoàng do bà Tạ Ngọc Yến có địa chỉ tại Kiot A8 chợ thương, Trần Phú, TP Bắc Giang).

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện ông Báu kinh doanh hàng hóa nhập lậu gồm: 220 chiếc bánh nướng loại 34g/chiếc, 336 túi bánh trứng chảy loại 52g/túi, 630 túi Chân gà nướng loại 32g/túi, 160 túi chân gà ngâm loại 80g/túi; 404 khẩu súng bán nước loại 25cm, 83 khẩu súng bán đạn xốp, 120 khẩu súng bán nước loại 15cm, 600 khẩu súng bắn đạn nhựa loại 12 cm, 218 chiếc mặt nạ kinh dị.

Ngày 8/8, trên báo An ninh Thủ đô cũng đưa tin, Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Đội QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội vừa phát hiện số lượng lớn hàng hoá là bánh kẹo do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, tổ công tác của các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hoá do Nguyễn Hữu Bách (SN 1995, trú huyện Chí Linh, Hải Dương) làm chủ tại số 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 8.000 sản phẩm bánh kẹo, tương đương khoảng hơn nửa tấn không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bài liên quan